Tình trạng nhập lậu đường tại các tỉnh biên giới Tây Nam đã giảm

Thứ Tư, 26/07/2006, 08:57
Lượng đường nhập lậu thực tế mỗi ngày khoảng 60-70 tấn, thời kỳ cao điểm như Tết Nguyên đán 2006 và các tháng 4, tháng 5/2006 khoảng 100 - 150 tấn/ngày.

Theo Ban chỉ đạo 127 Trung ương, việc nhập lậu đường qua biên giới các tỉnh phía Tây Nam thời gian qua là có thực, nhưng mức độ không lớn như báo chí đã phản ánh (từ 1.000 đến 1.500 tấn/ngày); lượng đường nhập lậu thực tế mỗi ngày khoảng 60-70 tấn, thời kỳ cao điểm như Tết Nguyên đán 2006 và các tháng 4, tháng 5/2006 khoảng 100 - 150 tấn/ngày.

Địa bàn nhập lậu đường tập trung ở thị xã Châu Đốc, An Phú, Tịnh Biên (tỉnh An Giang); Hà Tiên, An Biên (tỉnh Kiên Giang); Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp); Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Đức Huệ (tỉnh Long An); Gò Dầu, Tân Châu (tỉnh Tây Ninh). Nguyên nhân do giá đường thế giới tăng, giá nguyên liệu trong nước cao đẩy giá đường nội địa lên.

Tại thời điểm này, do giá đường trong nước giảm, giá đường thế giới đứng ở mức cao, cùng với chủ trương bảo hộ ngành đường bằng thuế nhập khẩu, không tạo ra chênh lệch lớn nên buôn lậu đường đã giảm, có nơi đã không còn tình trạng đó nữa

H.T.
.
.
.