Thuê trẻ em vận chuyển pháo lậu ở Quảng Ninh

Thứ Hai, 24/01/2005, 08:35
Để lách luật, các trùm buôn pháo lậu đã thuê những “cửu vạn nhí” để vận chuyển pháo vì các em nhỏ không phải chịu trách nhiệm hình sự khi bị bắt giữ.

Công an thị xã Móng Cái bắt giữ xe ôtô BKS 16H-6903 do Nguyễn Văn Thêm, 44 tuổi, (Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) điều khiển, trên xe chở 23 kg pháo lậu và Nguyễn Văn Bảo, 25 tuổi, ở Phù Ninh, Thủy Nguyên, Hải Phòng, thu 6,4 kg pháo.

Trong hai tháng qua, Công an thị xã Móng Cái (Quảng Ninh) đã bắt giữ trên 100 kg pháo lậu được vận chuyển qua hai cửa khẩu Bắc Luân và Ka Long vào nước ta.

Điều đáng quan tâm là do việc quy định đối tượng nào có hành vi vận chuyển, buôn bán hoặc sử dụng số lượng pháo trên 3kg đều bị xử lý hình sự nên để đối phó với quy định này, các chủ hàng đã thuê trẻ em dưới 13 tuổi vận chuyển hàng.

Điển hình như vụ cháu Phạm Thị Huế (khi bị bắt chưa đủ 13 tuổi), đang là học sinh trung học cơ sở vận chuyển 12,6 kg pháo vào nội địa.

Theo tính toán sơ bộ, chỉ cần đưa được pháo vào đến địa phận Hải Phòng, Hải Dương thì chủ hàng đã có mức lãi suất gấp 3-4 lần số vốn bỏ ra

Lâm Phong
.
.
.