Thúc đẩy hợp tác công tư Việt Nam - Nhật Bản

Thứ Năm, 17/07/2014, 02:20
Ngày 16/7, tại Hà Nội, Bộ KH&ĐT và Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) đã gặp gỡ, trao đổi về vấn đề hợp tác công-tư (PPP) tại Việt Nam.

Ông Đào Quang Thu - Thứ trưởng Bộ KH&ĐT cho biết, Nhật Bản là đối tác thương mại cũng như nhà đầu tư hàng đầu của Việt Nam; tiềm năng hợp tác, nhất là về đầu tư còn rất lớn và ngày càng được cộng đồng doanh nghiệp (DN) hai bên quan tâm. Chính phủ hai nước cũng luôn chủ động thúc đẩy quan hệ kinh tế và nhất trí kết quả hợp tác lên tầm cao mới, nhất là sau khi hai nước trở thành đối tác kinh tế chiến lược của nhau. Việt Nam đang trong quá trình đẩy mạnh CNH-HĐH và tìm kiếm nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng nhanh từ khu vực tư nhân trong và ngoài nước thông qua những cơ chế, quy định phù hợp với thông lệ quốc tế cũng như hoàn cảnh cụ thể. Trong đó có việc xây dựng cơ chế hợp tác công-tư trong đầu tư (PPP). Hiện, Bộ đang hoàn thiện lần cuối nội dung Nghị định về PPP, sẽ trình Chính phủ ban hành trong tháng tới.

Ông Hiroshi Watanabe, Tổng giám đốc JBIC cho biết, DN Nhật Bản đặt niềm tin vào tương lai kinh tế Việt Nam, tìm cơ hội triển khai dự án đầu tư vào Việt Nam; trong đó có hình thức PPP. Hiện, một số tập đoàn kinh tế Nhật Bản quan tâm và đang trong quá trình đàm phán để đầu tư vào một số dự án nhiệt điện như Nghi Sơn 2, Vũng Áng 2 và Vân Phong 1. Đây là những dự án khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển năng lượng ở Việt Nam cũng như nhu cầu đầu tư của DN do đó JBIC có thể xem xét khả năng tài trợ vốn cho chủ đầu tư. Tại cuộc đối thoại, ông Lê Văn Tăng, Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu đã giới thiệu nội dung chính của dự thảo Nghị định, gồm 12 chương, với 82 điều cụ thể; trong đó có nhiều quy định quan trọng như sự tham gia của DN nhà nước trong dự án PPP; vấn đề ưu đãi và bảo đảm đầu tư; lựa chọn nhà đầu tư…Nội dung của Nghị định được đánh giá là thiết thực, gần gũi với điều kiện, tình hình ở trong nước và xử lý được các vấn đề đặt ra trong quản lý và thực hiện dự án PPP. Chính phủ đã thành lập Ban chỉ đạo về PPP đồng thời các bộ, địa phương cũng có bộ phận chuyên trách về vấn đề này nhằm thúc đẩy các dự án PPP đi vào cuộc sống. Dự báo, sau khi ban hành Nghị định, nguồn vốn từ khu vực tư nhân, nhất là đầu tư nước ngoài sẽ tăng rõ rệt so với thời gian trước, tập trung vào lĩnh vực xây dựng công trình hạ tầng giao thông và năng lượng…

Ông Hiroshi Watanabe cũng xác nhận, JBIC có nhiều kinh nghiệm tài trợ cho dự án theo hình thức PPP tại một số quốc gia và có thể chia sẻ với cơ quan chức năng Việt Nam nhằm đẩy nhanh tốc độ xây dựng quy định, thực hiện các dự án PPP ở Việt Nam. Nhìn chung, nhà đầu tư Nhật Bản mong muốn được tạo điều kiện thuận lợi, nhất là đơn giản hóa thủ tục, sự đầy đủ trong Nghị định nói trên; tập trung vào trách nhiệm, quyền lợi của nhà đầu tư, giải quyết tranh chấp, xử lý rủi ro, nhất là tính nhất quán, dễ hiểu và dễ dự báo của Nghị định…

Phan Đức
.
.
.