Thu trên 1 tạ trân châu, bột nấu thạch không rõ nguồn gốc

Thứ Năm, 20/08/2009, 09:18
Kiểm tra 2 ki-ốt tại chợ Đồng Xuân - Bắc Qua (Hà Nội), lực lượng liên ngành đã thu giữ 110kg các loại hạt trân châu, hạt lựu, bột trân châu, bột vị hoa quả, thạch và bột nấu thạch không rõ xuất xứ, không có hóa đơn hợp pháp, chưa qua kiểm định về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Sáng 19/8, Đội Chống buôn lậu PC15 Công an Hà Nội phối hợp Đội QLTT số 2 thành phố tiến hành mở niêm phong, lấy mẫu giám định lô hàng hạt trân châu, bột nấu thạch các loại không rõ nguồn gốc được thu giữ tại chợ Đồng Xuân.

Trước đó, ngày 13/8, lực lượng liên ngành kiểm tra 2 ki-ốt Thái Huyền và Kim Đính tại chợ Đồng Xuân - Bắc Qua, thu giữ tổng số 110kg các loại hạt trân châu, hạt lựu, bột trân châu, bột vị hoa quả, thạch và bột nấu thạch không rõ xuất xứ, không có hóa đơn hợp pháp, chưa qua kiểm định về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Theo quan sát của phóng viên Báo CAND, trong số hàng thu giữ trên, ngoài một số hộp thạch có dán nhãn Trung Quốc, các nguyên liệu hạt trân châu và bột thạch đều được đóng túi không có nhãn mác và được chủ hàng ghi ký hiệu hương vị bằng bút dạ bên ngoài như hương xoài, khoai môn, sô-cô-la… Bước đầu, các chủ hàng khai nhận mua hàng trôi nổi trên thị trường để bán cho các cửa hàng kinh doanh giải khát trà sữa, chè…

Một cán bộ QLTT cho biết, kết quả giám định chất lượng lô hàng trên sẽ là căn cứ để cơ quan chức năng xử lý vi phạm đối với các chủ kinh doanh

H.V.
.
.
.