Thu giữ gần 300 bao đường cát Thái Lan nhập lậu

Chủ Nhật, 16/08/2015, 09:58
Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, trên xe có chở 125 bao, mỗi bao 50kg đường cát Thái Lan, là hàng hóa nhập lậu.

Lúc 1h rạng sáng 14/8, trên tỉnh lộ 822, thuộc ấp Hòa Bình 1, xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, lực lượng chống buôn lậu thuộc Phòng CSĐT tội phạm về TTQL kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Long An bắt giữ 1 xe tải BKS 54M-4238 do đối tượng Phạm Văn Tới, SN 1986 và Nguyễn Đức Thắng, SN 1986, cùng ngụ thị trấn Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh điều khiển. Trên xe có chở 125 bao, mỗi bao 50kg đường cát Thái Lan, là hàng hóa nhập lậu. 

Sau đó, lúc 3h30 cùng ngày, cũng trên tỉnh lộ 822, tổ công tác tiếp tục bắt giữ 1 xe tải BKS 51C-487.35 đang chở 140 bao, mỗi bao 50kg chứa đường cát Thái Lan, là hàng hóa nhập lậu do đối tượng Trần Thiện Phúc, SN 1975, ngụ quận 6, TP Hồ Chí Minh điều khiển và đối tượng Nguyễn Thế Hiển, SN 1988, ngụ huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng làm phụ xế.

Các đối tượng khai nhận đã lấy hàng từ cửa khẩu Tho Mo về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

T.Phượng
.
.
.