Thu 5.000 đôi tất Dệt kim Hà Nội giả

Thứ Ba, 16/12/2008, 14:25
Ngày 15/12, Đội Chống hàng giả - PC15 Công an TP Hà Nội phát hiện vụ sản xuất, tiêu thụ bít tất giả nhãn hiệu Công ty Dệt kim Hà Nội, thu trên 5.000 đôi tất.

Trước đó, quá trình trinh sát phát hiện trên địa bàn Hà Nội có nhiều điểm bán tất nhãn hiệu Dệt kim Hà Nội với giá rẻ bất ngờ. Trong khi tất của Công ty được bán khoảng trên 9.000 đồng/đôi thì những đôi tất có dấu hiệu giả này chỉ bán với giá 5.000 đồng/đôi.

10h30' ngày 15/12, tại khu vực tiểu khu công nghiệp thuộc địa bàn phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, tổ công tác Đội Chống hàng giả kiểm tra hành chính 2 người đàn ông đi 2 xe máy chở 4 bao tải có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Kiểm tra trong 4 bao tải, tổ công tác phát hiện có 4.000 đôi bít tất Dệt kim Hà Nội giả. 2 người chở hàng là Lương Quang Hường (41 tuổi) và Lương Đình Hồng (39 tuổi), ở La Phù, Hoài Đức, Hà Nội khai nhận, sáng cùng ngày được bà Đỗ Thị Hà (44 tuổi), ở xóm chùa Tổng, La Phù, Hoài Đức thuê chở số hàng trên đi giao bán.

Khám xét khẩn cấp xưởng sản xuất của Đỗ Thị Hà, cơ quan Công an thu 1.000 đôi tất Dệt kim Hà Nội giả và 15.000 vỏ bao bì. Trên các đôi tất giả thành phẩm đều được dán tem… chống hàng giả.

Tại cơ quan Công an, bà Đỗ Thị Hà khai nhận sản xuất bít tất giả nhãn hiệu tất Dệt kim Hà Nội từ năm 2005. Vụ việc đang được điều tra làm rõ

H.Vũ
.
.
.