Thị trường trước ngày 20-11: Quà tặng giảm giá, tăng giá hoa tươi

Thứ Sáu, 18/11/2011, 21:16
Trong khi các hệ thống siêu thị, cửa hàng thi nhau tổ chức các đợt khuyến mãi, giảm giá sản phẩm thì hoa tươi, một mặt hàng không thể thiếu trong ngày này lại thi nhau tăng giá.

Các cửa hàng ồ ạt khuyến mãi giảm giá

Dịp 20/11 năm nay rơi vào ngày cuối tuần, tháng 11 lại là tháng khuyến mại của Hà Nội, nên các cửa hàng mua sắm trên địa bàn thành phố ồ ạt khuyến mãi giảm giá, trong đó nhiều nhất là hệ thống siêu thị, hãng thời trang, cửa hàng quần áo.

Nhiều cửa hàng quần áo treo biển khuyến mãi, giảm giá trong dịp 20/11.

Chẳng hạn Công ty An Phước khuyến mãi giảm giá 10% cho tất cả các sản phẩm từ ngày 15 - 20/11. Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước khuyến mãi 10% trên toàn hệ thống cửa hàng của An Phước - Pierre Cardin để "Tri ân thầy cô giáo". Hãng thời trang Look&M giảm giá từ 10 - 30% tất cả các mặt hàng từ ngày 11 đến hết ngày 25/11…

Bên cạnh chiêu giảm giá để kích cầu, hút khách, nhiều cửa hàng quần áo lại tung ra kiểu khuyến mãi mua hàng tặng voucher (phiếu mua hàng), vốn đang “hot” trong thời gian gần đây.

Từ ngày 14 đến hết 20/11, các khách hàng khi mua sắm tại hệ thống cửa hàng của NEM trên toàn quốc sẽ được tặng voucher trị giá 200.000 đồng khi mua hàng có giá trị từ 1 triệu đồng trở lên và voucher trị giá 500.000 đồng với mỗi đơn hàng có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên. Đặc biệt, vào đúng ngày 20/11, hóa đơn mua hàng trị giá 2 triệu đồng trở lên còn nhận được quà tặng riêng của thời trang NEM.

Khuyến mãi rẻ như bèo cũng là một tuyệt chiêu mà các cửa hàng sử dụng đến, để hướng tới các đối tượng bình dân. Chẳng hạn Chương trình khuyến mãi chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam do Yes24 kết hợp Hi Fashion tổ chức từ 11/11 đến hết 25/11 thật sự “sốc”, bằng cách đăng kí mua hàng trực tuyến trên Yes24.vn khách hàng có thể sở hữu các kiểu trang phục nữ chỉ với… 39.000 đồng.

Một số cửa hàng bán quần áo trên phố Hàng Bông, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Khuyến… cũng treo biển “Sale 10%”, thậm chí là 50% để thu hút khách hàng nhân ngày lễ của các thầy cô.

Tại các trung tâm mua sắm lớn, lượng hàng khuyến mãi còn tưng bừng hơn. Siêu thị BigC có chương trình "Mừng ngày Nhà giáo Việt Nam" giảm giá gần 100 mặt hàng và tặng quà hấp dẫn cho các thầy cô, hệ thống Co.op Mart có chương trình "Tri ân các thầy cô giáo" với 700 mặt hàng giảm giá đến 50%, Siêu thị điện máy Nguyễn Kim tặng thầy cô giáo bộ nồi Happy Cook 3 đáy Elegan khi mua hàng online…

Hoa tươi “phá giá” mỗi ngày

Tháng 11 năm nay thời tiết khá đẹp, mát mẻ và có nắng nên mặt hàng hoa tươi có nguồn cung dồi dào. Tuy nhiên giá hoa không vì thế mà rẻ hơn. Theo ghi nhận của phóng viên thì càng sát ngày 20/11, giá hoa càng đắt.

Một phụ huynh đang chọn hoa để chúc mừng cô giáo cho con gái nhận xét: “Tối 14/11 mình hỏi 1 bó hoa hồng bình thường chỉ 70.000 đồng, vậy mà đến tối hôm nay (17/11) đã lên 120 nghìn đồng, mặc cả mãi thì chủ shop mới chịu bán với giá 100 nghìn đồng, gần ngày lễ hoa cứ gọi là tăng giá vèo vèo”.

Giá hoa tươi tăng chóng mặt từng ngày khiến nhiều người dân phải tìm đến hàng bình ổn giá ở các siêu thị.

Một số cửa hàng hoa trên phố Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Đặng Văn Ngữ… cho biết, giá một bông hồng đỏ bình thường chỉ 4 – 5 nghìn đồng, nhưng khi càng cận ngày 20/11 thì có thể tăng gấp đôi, gấp ba, đó là chưa kể số hoa đó có được gói, cắm, tạo dáng đặc biệt không. Bên cạnh đó, giá mỗi cành hoa ly cũng tăng từ 15.000 đồng lên 40.000 - 50.000 đồng/cành, cẩm chướng từ 3 – 4 nghìn đồng/cành lên 7 – 8 nghìn đồng/cành, hoa salem từ 8 – 9 nghìn tăng lên 15 – 16 nghìn/cành, hoa chuỗi ngọc từ 15 nghìn đồng lên 25 nghìn đồng/cành ...

Còn các bó được bó cẩn thận với nhiều loại hoa thì phải từ 200 – 400 nghìn. Đặc biệt những lẵng hoa được cắm cầu kỳ, có hoa ly, địa lan, các loại hoa lạ như hoa trà, đuôi chồn, lan hồ điệp… hình dáng đẹp, sang trọng phải từ 500 nghìn trở lên. Tuy nhiên đó chưa phải là giá cuối cùng. Một chủ cửa hàng hoa tươi trên phố Đặng Văn Ngữ tiết lộ, “đến tối 18, ngày 19 hoa được tiêu thụ nhiều nhất, và lúc này giá lại được đẩy lên tiếp…”

Quỳnh Vinh
.
.
.