Thị trường vàng giảm nhiệt

Thứ Hai, 08/06/2009, 16:47
Hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng giảm giá mua vào bán ra trong chiều nay, từ 20.000 đến 40.000 đồng một lượng, xuống sát 21 triệu đồng. Giá cả và không khí giao dịch trên thị trường đều nguội lạnh.

Lúc 15h chiều, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng tại TP HCM ở 21,13-21,19 triệu đồng một lượng, giảm giá mua vào và bán ra 40.000 đồng so với buổi sáng. Vàng miếng Phượng Hoàng - Đông Á Bank của Phú Nhuận PNJ cũng giảm nhẹ lần lượt 20.000-30.000 đồng giá mua vào bán ra, xuống còn 21,15-21,19 triệu đồng. Tại Hà Nội, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá Vàng Rồng Thăng Long giảm từ 21,18-21,15 xuống 21,15-21,19 triệu đồng trong chiều nay.

Trong phiên giao dịch vàng đầu tuần trên thế giới, xu hướng chính của các nhà đầu tư và doanh nghiệp là theo dõi diễn biến thế giới. Giá vàng dần giảm từ giữa tuần trước, từ đỉnh cao 990 USD xuống có lúc chỉ còn 951,50 USD sáng nay, thấp nhất kể từ ngày 28/5. Riêng trong tuần qua, vàng đã mất 2% giá trị. Lúc 15h hôm nay, vàng giao ngay trong phiên giao dịch châu Âu đứng ở 955,70 USD một ounce, hầu như không thay đổi so với đầu buổi sáng.

"Các nhà đầu tư đang lơ là với vàng khi nhìn thấy nhiều cơ hội kiếm lời ở sàn chứng khoán và khi USD đang tăng điểm", Tetsu Emori, quản lý quỹ tại Công ty Astmax, Tokyo nói.

Những phiên tăng gần đây của USD dường như là lý do ngắn hạn đè nặng áp lực lên giá vàng. Tuy nhiên, nếu diễn biến này còn tiếp tục về trung hạn, giá vàng sẽ giảm hướng về mốc các quỹ đầu tư đã mua vào. Lúc đó, động thái cắt lỗ sẽ diễn ra hàng loạt và đẩy giá vàng xuống sâu thêm.

Hôm thứ sáu, các quỹ đầu tư vàng đứng trước áp lực lớn khi đôla Mỹ có phiên tăng điểm mạnh nhất trong vòng 5 tháng so với các loại tiền chủ chốt. Quỹ giao dịch hoán đổi bảo đảm bằng vàng lớn nhất thế giới SPDR đã bán ra 0,35 tấn hôm 5/6. Một ngày trước đó, trước khi giá lao dốc, quỹ này bán ra 1,53 tấn vàng.

Cuối tuần trước, giá vàng miếng trong nước hạ nhiệt sau nhiều ngày "sôi sục" trên 21,5 triệu đồng một lượng. Hoạt động mua bán không có đột biến. Một doanh nghiệp vàng miếng tại Hà Nội cho biết khách hàng đến cửa hàng vàng bạc chủ yếu là đi mua trang sức.

Bà Nguyễn Thị Cúc, Phó tổng Giám đốc Công ty vàng bạc Phú Nhuận, giải thích tình trạng ế ẩm là do đợt giá thấp này rơi vào thời điểm cuối tuần, khi các nhà đầu tư cũng nghỉ giao dịch. Khi giá vượt trên 21 triệu đồng, những người có ý định tham gia vào "canh bạc" này chủ yếu là giới đầu tư, thay vì người dân đi mua vàng tích trữ

Theo VnExpress
.
.
.