Thêm một cây cầu "làm xong phải chờ đường"

Thứ Năm, 02/02/2012, 18:24
Ngày 1/2, cầu Phú Long nối từ quận 12 của TP HCM sang thị trấn Lái Thiêu, huyện Thuận An, Bình Dương đã được khánh thành.Tuy nhiên cây cầu này vẫn phải chờ đường, nguyên nhân dự án xây dựng tuyến đường dài 4 km nối vào cây cầu đến nay còn chưa thấy.
>> Hầm vượt sông Sài Gòn lỗi hẹn ngày khai thác

Sau 4 năm ì ạch triển khai, cầu Phú Long có chiều dài 595m; phần đường dẫn 2 đầu cầu dài 353m, nối từ quận 12 của TP HCM sang thị trấn Lái Thiêu, huyện Thuận An, Bình Dương cũng đã được khánh thành vào ngày 1/2.

Tuy nhiên sau chừng ấy năm làm cầu, số vốn cũng đã kịp đội từ 540 tỷ đồng ban đầu lên 687,8 tỷ. Xây dựng cầu Phú Long, TP HCM đặt kỳ vọng sẽ tạo một hướng lưu thông mới từ thành phố sang Bình Dương, Bình Phước và từ Bình Dương đi các tỉnh miền Tây Nam bộ. Từ đó giảm tải cho tuyến quốc lộ 1A, giảm ùn ứ tại quốc lộ 13, cầu Bình Triệu ở cửa ngõ phía Đông Bắc ra vào thành phố.

Tuy nhiên, cầu đã làm xong, Dự án xây dựng tuyến đường song hành Hà Huy Giáp với chiều dài 4km, tổng vốn đầu tư khoảng 2.500 tỉ đồng nối từ quốc lộ 1A vào cầu Phú Long – một dự án đầu tư theo hình thức BT được dự kiến giao cho Công ty CP phát triển hạ tầng Idico đến nay còn chưa thấy đâu. Vì vậy, cây cầu rộng thênh thang này sẽ chủ yếu phục vụ cho xe máy, xe hơi qua lại.

Như vậy, sau các cây cầu Thủ Thiêm, Phú Mỹ… đến lượt TP HCM để cầu Phú Long làm xong phải tiếp tục chờ đường

Đ.T.
.
.
.