Thêm đường dây nhập lậu thuốc lá bị triệt phá

Thứ Tư, 29/07/2015, 09:11
Ngày 27/7, Đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã quyết định khen thưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (TTQLKT và CV) về thành tích tiếp tục triệt phá thêm đường dây mua bán, vận chuyển thuốc lá ngoại không rõ nguồn gốc.

Đại tá Lê Nguyên Trường - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an TP Hải Phòng cho biết: Thời gian qua, Công an Hải Phòng cùng các lực lượng chức năng đã triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển thuốc lá từ nước ngoài về Hải Phòng và cung cấp đi nhiều tỉnh, thành phố trong toàn quốc.

Hiệu ứng dẫn đến giảm rõ rệt lượng thuốc lá nhập lậu vào Hải Phòng. Đồng thời thuốc lá ngoại ở thành phố trở nên khan hiếm và đội giá lên khoảng trên dưới 30%, riêng thuốc lá GOLD 555 tăng từ 32 lên 42 nghìn đồng/bao. Tuy nhiên, vì lợi nhuận, các đối tượng tiếp tục lập các đường dây buôn lậu và vận chuyển thuốc lá vào Hải Phòng bằng cả đường biển, hàng không và đường bộ. 

Đối tượng và tang vật.

Trước đây, các đường dây này thường vận chuyển hàng vào ban đêm và thời tiết phức tạp, là lúc mà các lực lượng chức năng khó khăn trong tuần tra, chốt điểm. Nhưng hiện nay, chúng hoạt động trái quy luật, bất kể buổi sáng, trưa, chiều, tối, vận chuyển bằng những phương tiện du lịch nhỏ lẻ, cơ động, luôn thay đổi biển kiểm soát xe giả.

Vừa mới đây, Đội 5 - Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV phát hiện và phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép thuốc lá ngoại không rõ nguồn gốc, bắt giữ Nguyễn Quốc Hưng, 32 tuổi, ở xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Đáng chú ý, đường dây buôn bán, vận chuyển hàng lậu này hoạt động rất tinh vi, từng lọt qua nhiều mắt lưới của lực lượng chức năng. 

Song, có sự phối hợp của nhiều đơn vị nghiệp vụ và sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân, trưa 26/7, tại ngõ phường Quang Trung, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, tổ công tác Đội 5 - Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV, đã bắt quả tang Nguyễn Quốc Hưng đang vận chuyển thuốc lá nhập lậu bằng xe ôtô 7 chỗ, sau khi tên này đã 5 lần thay đổi biển kiểm soát giả.

Kết quả đã thu giữ 27 thùng, có 13.500 bao thuốc lá ngoại, trong đó gồm 10.000 bao GOLD 555 và 3.500 bao BLEND NO.555 MANDARIN. Hiện cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã tạm giữ đối tượng cùng toàn bộ tang vật để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Q.Phòng - V.Thịnh
.
.
.