Tháng đầu năm 2013, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 10 tỷ USD

Thứ Ba, 29/01/2013, 18:09
Ngày 28/1, Tổng cục Thống kê công bố báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 1-2013. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu (KNXK) hàng hóa tháng 1 ước tính đạt 10,1 tỷ USD, giảm 2,5% so với tháng trước.

Ngày 28/1, Tổng cục Thống kê công bố báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 1-2013. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu (KNXK) hàng hóa tháng 1 ước tính đạt 10,1 tỷ USD, giảm 2,5% so với tháng trước.

So với cùng kỳ năm 2012, KNXK hàng hóa tháng 1 năm nay tăng 43,2%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 36,1%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 47,3%. Nguyên nhân KNXK hàng hóa giảm so với tháng trước là hầu hết các mặt hàng đều giảm. EU là thị trường xuất khẩu lớn nhất với kim ngạch ước tính đạt 1,3 tỷ USD, tiếp đến là Hoa Kỳ 1,2 tỷ USD, ASEAN 975 triệu USD, Nhật Bản 875 triệu USD, Trung Quốc 688 triệu USD.

Trong khi KNXK giảm, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 1/2013 ước tính đạt 9,9 tỷ USD, tăng 0,4% so với tháng trước

T.Uyên
.
.
.