Tham ô hơn 700 triệu đồng để cá độ bóng đá

Chủ Nhật, 24/09/2006, 08:43

Nhân viên chi nhánh nộp về khoảng 6 tỷ đồng. nhưng Nhất chỉ nộp cho Cty 5,3 tỷ đồng, trả lương cho nhân viên 4,4 triệu đồng, số tiền còn lại Nhất chiếm đoạt để tiêu xài và cá độ bóng đá.

Cao Đình Nhất (31 tuổi, trú tại phường 14, quận Tân Bình) - nguyên cán bộ Chi nhánh Hacipco tại TP Hồ Chí Minh bị VKSND TP Hồ Chí Minh truy tố về tội "Tham ô tài sản" theo khoản 4, Điều 278 BLHS. Và ngày 22/9, TAND TP Hồ Chí Minh đã đưa Nhất ra xét xử về tội danh trên.

Theo cáo trạng thì Cao Đình Nhất là nhân viên kinh doanh của Công ty Hacipco vào công tác tại TP Hồ Chí Minh với nhiệm vụ quản lý điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tại đây.

Từ tháng 8/2000 đến tháng 7/2002, Công ty Hacipco đã xuất vào chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh được 197.451,1kg nhôm trị giá trên 7 tỷ đồng. Nhất làm thủ tục nhập, rồi trực tiếp bán hàng thu tiền và nhận tiền bán hàng do ông Nguyễn Văn Chinh - nhân viên Chi nhánh Hacipco nộp về là khoảng 6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Nhất chỉ nộp về cho Công ty Hacipco 5,3 tỷ đồng, trả lương cho nhân viên 4,4 triệu đồng, số tiền còn lại Nhất chiếm đoạt của Công ty để tiêu xài và cá độ bóng đá. Đến tháng 6/2002 thì Nhất bỏ trốn…

Ngày 13/6/2005, Nhất tiếp tục có hành vi trộm cắp tài sản bị Công an huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương bắt, sau đó bị TAND huyện Dĩ An xử phạt 9 tháng tù. Xét mức độ hành vi phạm tội của Nhất, HĐXX đã tuyên phạt Cao Đình Nhất 14 năm tù cộng thêm bản án cũ, buộc Nhất phải chấp hành bản án 14 năm 9 tháng tù

Việt Hồng
.
.
.