Thái Bình: Xử lý nhiều vụ sản xuất, buôn bán, vận chuyển và tàng trữ pháo

Chủ Nhật, 07/12/2008, 11:24
Ngày 5/12, Thượng tá Nguyễn Hữu Phường, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Bình, cho biết: Ngày 4/12, Đội trọng án đã bắt quả tang Trần Thế Anh (25 tuổi), thôn Đồng Hoà, xã Thụy Phong, huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) đang sản xuất pháo nổ tại nhà, thu tại chỗ hơn 10kg pháo thành phẩm cùng nhiều dụng cụ làm pháo.

Đặc biệt, tại nhà của Anh, Công an còn phát hiện 6 viên đạn súng CKC, AK đã tháo đầu. An khai nhận đã dùng thuốc súng để pha trộn với thuốc pháo.

Trước đó, ngày 18/11, tại Cầu Nê, xã Liên Hiệp, huyện Hưng Hà, PC15 đã bắt quả tang Lương Hữu Thiện (21 tuổi), trú ở Tiên Yên, Quảng Ninh và Trần Thị Sen (18 tuổi), ở huyện Hưng Hà vận chuyển 160kg pháo hoa do Trung Quốc sản xuất; ngày 14/11, tại địa phận xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tổ TTKS giao thông trạm Tân Đệ đã kiểm tra xe môtô do Nguyễn Công Sánh (44 tuổi), ở khu 6, phường Hà Tu, TP Hạ Long (Quảng Ninh) điều khiển, vận chuyển trái phép 42kg pháo.

Đặc biệt, ngày 24/11, Nguyễn Văn Hùng (25 tuổi), ở xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng sản xuất pháo trái phép, gây nổ và chết trên đường đi cấp cứu

H.H.
.
.
.