Tăng số lượng lao động ngành sản xuất và xây dựng Việt Nam sang làm việc tại Đài Loan

Thứ Bảy, 19/07/2014, 13:41
Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan cho hay, với những diễn biến của việc tiếp nhận lao động nước ngoài của nước này trong những tháng đầu năm 2014, thì nguồn cung chủ yếu lao động nước ngoài vào Đài Loan vẫn dựa chủ yếu từ nguồn cung ứng lao động của Indonesia và Việt Nam.

Lao động Việt Nam tiếp tục là nguồn cung ứng lao động chủ yếu cho lực lượng lao động khu vực sản xuất, đáp ứng nhu cầu gia tăng của thị trường và là lực lượng thay thế nguồn cung lao động Thái Lan ngày càng giảm tại Đài Loan.

Theo thống kê của Bộ Lao động Đài Loan, đến cuối tháng 5/2014, tổng số lao động nước ngoài có mặt tại Đài Loan là 510.716 người, tăng thêm 51.292 lượt người so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lao động ngành sản xuất là 283.898 người, tăng thêm 46.378 lượt người so với cùng kỳ năm trước; lao động ngành dịch vụ là 213.143 người, tăng thêm 3.529 lượt người so với cùng kỳ năm trước; lao động ngành xây dựng là 3.947 người, tăng 1.179 lượt người so với cùng kỳ năm ngoái; lao động ngành nông, lâm, ngư nghiệp là 9.728 người, tăng thêm 206 lượt người so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, tổng lượng lao động nước ngoài tại Đài Loan vẫn tiếp tục tăng trưởng mạnh và tăng chủ yếu trong ngành sản xuất chế tạo, thể hiện rõ tác động của chính sách thu hút doanh nghiệp về lại Đài Loan đầu tư cũng như biện pháp linh hoạt cho phép gia tăng hạn ngạch tiếp nhận lao động nước ngoài (nộp tăng phí ổn định việc làm nếu xin vượt hạn ngạch), để các doanh nghiệp thực sự thiếu lao động có thể bổ sung lực lượng lao động từ nguồn lao động nước ngoài.

Riêng lao động Việt Nam, tính đến hết tháng 5, tổng số lao động ta tại Đài Loan là 131.847 người (chiếm 25,82% tổng thị trường), tăng thêm 25.827 lượt người so với cùng kỳ năm trước và tăng thêm 6.685 lượt người kể từ đầu năm nay. Như vậy, số lượng lao động của Việt Nam tăng trưởng mạnh nhất trong 4 nước đưa lao động vào Đài Loan. Trong đó, lao động ngành sản xuất công nghiệp và xây dựng là 112.813 người, tăng thêm 28.049 lượt người so với cùng kỳ năm trước và tăng so với đầu năm 8.358 lượt người; lao động làm việc trong ngành dịch vụ là 18.957 người, tiếp tục giảm thêm 2.162 người so với cùng kỳ năm trước và giảm 1.615 lượt người so với đầu năm nay.

Một số chính sách mới có liên quan đến lao động nước ngoài đáng chú ý tại Đài Loan vừa được nước này thực hiện, đó là việc Bộ Lao động nước này đã sửa Luật Dịch vụ việc làm, đưa thêm ngành nghề nuôi cá lồng đại dương vào diện được tiếp nhận lao động nước ngoài, có hiệu lực từ ngày 30/3/2014.

Đồng thời, Bộ Lao động cũng ban hành quy định mới về mức phí ổn định việc làm áp dụng cho các gia đình thuộc diện thu nhập thấp, thuê lao động nước ngoài làm công việc chăm sóc sức khỏe người già, người tàn tật với mức đóng 600 Đài tệ/tháng (mức bình thường là 2.000 Đài tệ/tháng). Đài Loan cũng thực hiện tăng lương cơ bản theo lộ trình đã được thông qua hồi quý III năm 2013.

Theo đó từ 1/1/2014: tăng lương cơ bản theo giờ lên 115 Đài tệ/giờ; kể từ ngày 1/7/2014: tăng lương cơ bản tháng lên 19.273 Đài tệ/tháng. Các mức tham gia bảo hiểm lao động, bảo hiểm y tế cũng được điều chỉnh theo mức lương cơ bản mới, thực hiện từ 1/7

Thu Uyên
.
.
.