Tăng giá điện, EVN sẽ tăng thu 7.000 tỷ đồng

Thứ Bảy, 22/12/2012, 12:30
Trước thông tin kể từ ngày 22/12, giá điện bình quân sẽ tăng thêm 68 đồng lên 1.437 đồng/kWh, chiều 21/12, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức họp báo về vấn đề này. Ông Đinh Thế Phúc – Phó Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) cho biết: Với lần điều chỉnh này, CPI sẽ bị tác động tăng thêm 0,12%.

Theo Bộ Công Thương, mặc dù giá điện tăng trung bình 5%, nhưng riêng mức giá bán điện sinh hoạt bậc thang từ 0 đến 50 kWh áp dụng cho hộ nghèo, hộ thu nhập thấp không điều chỉnh, giữ nguyên ở mức 993 đồng/kWh. EVN cũng cho rằng, việc điều chỉnh giá bán điện không tác động lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân. Ví dụ các hộ nghèo, hộ thu nhập thấp sử dụng điện sinh hoạt đến 50 kWh/tháng không bị tác động, các hộ sử dụng 100 kWh/tháng tăng chi phí 6.600 đồng/tháng, sử dụng 150 kWh/tháng tăng chi 11.000 đồng, sử dụng 200 kWh/tháng tăng chi 16.200 đồng/tháng, sử dụng 300 kWh/tháng tăng chi 27.000 đồng/tháng, sử dụng 400 kWh/tháng tăng chi 38.200 đồng.

Theo ông Đinh Quang Tri, hiện tại vẫn đang tăng đồng đều với các mức giá, nhưng sắp tới có thể sẽ tính toán điều chỉnh mức tăng cao hơn với những hộ dùng trên 400 kWh. Với việc tăng giá điện lần này, dự kiến EVN sẽ tăng thu 7.000 tỉ đồng, trong đó bù 900 tỷ đồng vào tăng giá than, 3.800 tỷ đồng vào giá khí vượt bao tiêu và 3.000 tỉ bù chênh lệch tỉ giá.

Ông Tri cũng cho biết thêm, trong tổng số 26.000 tỉ đồng chênh lệch tỉ giá theo kiểm toán (Thủ tướng yêu cầu giải quyết số lỗ này đến 2015), tùy thời điểm, EVN sẽ cân nhắc báo cáo Bộ đưa vào giá điện phù hợp với lộ trình.

Một trong những thắc mắc lớn nhất của lần tăng giá này là thực chất EVN kinh doanh lãi, trong khi đó kinh tế cực kỳ khó khăn, đặc biệt là các DN sản xuất bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tại sao vẫn điều chỉnh tăng giá điện? Về điều này, ông Đinh Quang Tri cho biết: Hạch toán năm nay, EVN lãi khoảng 4.000 tỉ, nhưng tổng lỗ năm 2010 và 2011 cộng lại là 11.000 tỉ. Phần lãi của năm nay sẽ bù lỗ 3.500 tỉ cho năm trước.

Cũng theo ông Tri, việc tăng giá điện lần này nằm trong lộ trình điều chỉnh giá than, giá khí và bù chênh lệch tỉ giá vay vốn nước ngoài. Từ 15/9, Bộ Tài chính đã có thông báo yêu cầu EVN tăng giá than cho điện từ 2 – 4%, khiến EVN tăng thêm chi phí khoảng 900 tỉ đồng. Chính phủ đã yêu cầu từng bước đến năm 2013 đưa dần giá than bán cho điện lên gần giá thị trường, tránh Nhà nước bù lỗ qua giá than và ảnh hưởng đến an ninh năng lượng…

Bộ Tài chính đang tính toán cho điều chỉnh tiếp giá than. Về giá khí cho điện, từ tháng 3/2012 đã tăng thêm 4%, và từ 2016 mỗi năm sẽ phải tăng giá khí bình quân thêm 2%

Vũ Hân
.
.
.