Tạm giữ lái xe chở hàng nhập lậu, chống người thi hành công vụ

Thứ Tư, 16/09/2009, 09:07
20h ngày 14/9, trên đường Pháp Vân, tổ công tác Đội Chống buôn lậu, PC15 Công an Hà Nội phối hợp Đội Quản lý thị trường số 4 kiểm tra hành chính xe tải BKS 34K-5480 trên đường từ TP HCM ra Hà Nội, phát hiện trên xe chở 40 chai rượu ngoại loại 3 lít và 1,5 lít; 11.500kg hạt nhựa do nước ngoài sản xuất; 145 chiếc đồng hồ treo tường, 2 tấn dây nhôm.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng trên.

22h cùng ngày, cũng trên đường Pháp Vân, xe tải BKS 29V-1589 chạy vào nội thành với tốc độ cao. CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, lái xe không chấp hành mà tăng tốc, có ý định lao thẳng vào cán bộ làm nhiệm vụ. Tổ công tác liên ngành đã dùng ôtô truy đuổi, đồng thời đề nghị Công an huyện Thường Tín và Công an xã Hồng Vân phối hợp xử lý.

Đến khu vực Đỗ Xá, do vướng cọc bê tông giữa đường, lái xe tải lùi lại định húc đổ cọc nhưng không được. Thấy lực lượng chức năng đã đuổi đến sát, lái xe lấy tuýp sắt định chống trả buộc lực lượng Công an phải khống chế. Lái xe bỏ chạy, để lại xe tải chở số lượng lớn gỗ trắc và 1 chiếc xe máy không BKS và rất nhiều giày do nước ngoài sản xuất. Kiên quyết xử lý đối với lái xe vi phạm, lực lượng Công an đã tiến hành truy tìm ngay trong đêm và đã bắt giữ được.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận là Loan Văn Thiện (24 tuổi), nhà ở huyện Krôngpắk, tỉnh Đắk Lắk. Ngoài số hàng không có giấy tờ hợp pháp, Thiện còn khai chưa có giấy phép lái xe. Tổ công tác liên ngành đã lập biên bản bàn giao đối tượng Thiện cho Công an huyện Thường Tín xử lý

H.Vũ
.
.
.