Tạm giữ 10 tấn gỗ nhóm 1 không có nguồn gốc hợp pháp

Thứ Tư, 02/04/2014, 18:17
Ngày 2/4, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết, cơ quan này vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 25 triệu đồng về hành vi tàng trữ lâm sản trái phép đối với ông Lê Văn Hiền, 50 tuổi, trú tại thôn Suối Luồng, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh.

Liên quan đến vụ việc này, 3 đối tượng quốc tịch Trung Quốc là : Yan Jian Xin, Lin Hong Bin và Lin Chao - cùng 27 tuổi, bị trục xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam sau khi xử phạt hành chính mỗi người 2,5 triệu đồng về hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý biên giới quốc gia.

Trước đó vào chiều 28/3, từ nguồn tin của người dân kết hợp công tác tuần tra bảo vệ an ninh trật tự vùng biên, các trinh sát Đồn biên phòng Vạn Hưng đã phát hiện ba đối tượng người Trung Quốc nêu trên đến nhà riêng của ông Lê Văn Hiền để mua bán gỗ. Kiểm tra hành chính, Bộ đội biên phòng phát hiện gia chủ tàng trữ khoảng 10 tấn gỗ trắc, gỗ sơn huyết thuộc nhóm 1, không có nguồn gốc hợp pháp.

Tang vật đã bị tạm giữ để xử lý theo quy định pháp luật

Hữu Toàn
.
.
.