Tái xuất 368 tấn chân gà, nội tạng lợn bất hợp pháp ra khỏi Việt Nam

Thứ Bảy, 16/04/2011, 12:11
Thượng tá Nguyễn Công Hiển, Trưởng phòng Trinh sát phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng cho biết, ngày 15/4, toàn bộ 368 tấn chân gà và nội tạng lợn nhập khẩu bất hợp pháp vào Hải Phòng đã được tái xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, trở về nơi xuất xứ.

Trước đó, ngày 25/2, Biên phòng cửa khẩu cảng, thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã phát hiện 368 tấn chân gà đông lạnh (theo lược khai của tàu Ming Fu, do ông Chen Chih Yung, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc làm thuyền trưởng) được chứa trong 14 container, hành trình từ Đài Loan về Hải Phòng, đã trộn lẫn lượng lớn nội tạng lợn gồm lưỡi và dạ dày.

Lô hàng do Công ty TNHH Dịch vụ hàng hải Đông Dương, địa chỉ số 3, tòa nhà Thành Đạt, Ngô Quyền, Hải Phòng làm đại lý. Qua kiểm tra, Đoàn liên ngành gồm Bộ đội Biên phòng, Công an thành phố, Cục Hải quan và Chi cục Quản lý thị trường Hải Phòng xác định, lô hàng này đã vi phạm nghiêm trọng quy định về việc kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu phủ tạng gia súc, phủ tạng gia cầm đông lạnh và không đông lạnh, quy định tại Thông tư số 33 ngày 11/9/2010 của Bộ Công thương

Q.Phòng - V.Thịnh
.
.
.