TP HCM: Thu giữ hơn 4,7 tấn mứt không hạn sử dụng

Thứ Năm, 01/01/2009, 09:23
  Ngày 31/12/2008, Đội QLTT 7B phối hợp với Phòng Y tế quận 7 và Công an phường Tân Phú, quận 7 phát hiện trước địa chỉ số 162, đường số 9, phường Tân Phú, ông Vũ Văn Minh đang điều khiển xe máy vận chuyển mứt hạt sen và mứt nho khô (Trung Quốc sản xuất) không có nhãn hàng hóa và không có hạn sử dụng.

Tiến hành kiểm tra kho chứa hàng tại địa chỉ số 164-166 đường số 9, khu phố 1, phường Tân Phú, do ông Nguyễn Văn Tuyền làm đại diện, lực lượng kiểm tra phát hiện tại đây đang thực hiện việc đóng gói mứt các loại và dán nhãn hiệu cơ sở Trường Tuyền 105-107 Nguyễn Thông, quận 3.

Tất cả có 21 mặt hàng với số lượng hơn 10 tấn mứt. Lực lượng kiểm tra tạm giữ  270kg quả trám hiệu Shenru không rõ xuất xứ, không có nhãn phụ, không ngày sản xuất, không hạn sử dụng; 4.476kg nho khô (Trung Quốc sản xuất) cũng không có nhãn phụ, không hạn sử dụng và một máy đóng "hạn sử dụng"  hiệu Tân Thành. Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ

T.H.
.
.
.