TP HCM: Phát hiện nhiều máy tính xách tay và linh kiện nghi vấn

Thứ Ba, 21/03/2006, 07:04

QLTT Tân Bình và Công an phường 12 phát hiện một xe ôtô đang xuống hàng tại đường C27, phường 12, quận Tân Bình. Hàng hóa trên xe gồm 20 máy tính xách tay, 41 máy nghe nhạc, remote, thiết bị khóa bảo vệ máy tính xách tay...

Ông Nguyễn Viết Hòa - tài xế xe khai nhận, ông chở hàng thuê cho ông Phạm Thiều - đại diện Công ty TNHH Gia Định. Nhưng khi bị kiểm tra, ông Phạm Thiều chỉ thừa nhận hàng của Công ty TNHH Gia Định là 1 cái modun đường truyền Internet và 10 đầu angten chống nhiễu sóng.

Số hàng hóa trên xe được nhận từ kho ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất số 36 đường Hậu Giang. Khi hàng được vận chuyển đến trước nhà số 43, đường C27 thì bị lực lượng kiểm tra phát hiện. Số hàng này có tờ khai nhập khẩu nhưng không đúng model. Cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ vụ việc

PV
.
.
.