TGĐ bị bắt giam, Phó TGĐ "tranh thủ" mạo danh

Thứ Bảy, 15/12/2007, 12:36
Năm 2001, lợi dụng ông Nguyễn Đình Chiến, TGĐ công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh bất động sản bị các cơ quan tiến hành tố tụng bắt giam, Nguyễn Văn Sính, là Phó TGĐ mạo danh Tổng Giám đốc, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản...

Ngày  6/12, Cơ quan CSĐT Công an Hải Phòng quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra, xử lý về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh bất động sản, trụ sở tại số 8 phố Nguyễn Tri Phương, quận Hồng Bàng.

Sau khi điều tra làm rõ, ngày 12/12, Cơ quan CSĐT quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Sính, 52 tuổi, ở ngõ 42 Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, ủy viên HĐQT và Nguyễn Đức Hưng, 62 tuổi, ở số nhà 71 Phạm Hữu Điều (quận Lê Chân), kế toán công ty.

Ngày 13/12, cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can, tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với 2 bị can trên.

Kết quả điều tra cho thấy: Năm 1995, khi nhận thi công, sửa chữa nhà số 15A Hoàng Diệu, lúc đó Nguyễn Văn Sính, là Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh bất động sản, kiêm Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp 1 đã thanh toán tiền công 573.696.922 đồng.

Nhưng đến năm 2001, lợi dụng ông Nguyễn Đình Chiến, Tổng Giám đốc công ty bị các cơ quan tiến hành tố tụng tại Cần Thơ bắt giam, Nguyễn Văn Sính mạo danh Tổng Giám đốc thanh toán tiền công lần thứ 2 việc sửa chữa nhà 15A Hoàng Diệu. 

Tiếp đến, vào tháng 6/2005, dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Sính, mạo danh là Tổng Giám đốc công ty, khi bán xe ôtô TOYOTA biển số 16H-4646 được 36.000 đôla Mỹ (570.600.000 đồng), nhưng Nguyễn Đức Hưng chỉ viết quyết định bán được 157.500.000 đồng, còn để ngoài sổ sách 413.100.000 đồng để tiêu vào việc riêng

T.H.P.
.
.
.