Sẽ có thêm khoảng 10.000 căn hộ cho người thu nhập thấp

Thứ Tư, 30/03/2011, 10:56
Theo tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, Liên danh Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) và Tổng Công ty cổ phần XNK và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) vừa được giao nhiệm vụ lập Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu nhà ở thu nhập thấp Bắc An Khánh (xã Vân Canh, huyện Hoài Đức). Tổng diện tích đất trong phạm vi nghiên cứu lập dự án khoảng 18ha, bố trí khoảng 10.000 căn hộ, với quy mô dân số gần 18.000 người.

Hiện nay, Hà Nội đang triển khai 7 dự án nhà ở dành cho người thu nhập thấp. Dự án tại Ngô Thì Nhậm (Hà Đông) đã đưa vào sử dụng từ cuối năm 2010, với 238 căn hộ. Các dự án như khu đô thị mới Đặng Xá (huyện Gia Lâm), Sài Đồng (Long Biên), khu nhà ở Đại Mỗ (Từ Liêm), khu Kiến Hưng (Hà Đông) đã khởi công và đang triển khai tiếp nhận đơn đăng ký mua nhà.

Sắp tới, Tập đoàn HUD sẽ khởi công dự án dành cho các đối tượng thu nhập thấp tại khu đô thị mới Đại Thịnh (Mê Linh). Dự kiến, từ nay đến cuối năm 2012, Hà Nội sẽ có 5.000- 7.000 căn hộ dành cho người thu nhập thấp được đưa vào sử dụng

L.Q.
.
.
.