Sắp có trường đua ngựa quốc tế ở Vĩnh Phúc?

Thứ Năm, 12/04/2007, 11:20
UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa chính thức xin ý kiến Thủ tướng về việc thành lập trường đua ngựa quốc tế đầu tiên ở tỉnh này sau khi thảo luận với nhà đầu tư Hàn Quốc.

Theo tờ trình, trường đua này sẽ có quy mô xây dựng khoảng 400ha đóng tại xã Cao Minh, thị xã Phúc Yên và xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên. Đây là dự án 100% vốn đầu tư nước ngoài của công ty G.O. Max I&D thuộc tập đoàn G.O. Max (Hàn Quốc), với tổng vốn đầu tư dự kiến là 570 triệu USD bao gồm trường đua ngựa và một tổ hợp về thể dục thể thao và giải trí.

Theo ông Phan Hữu Thắng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì "dự án sẽ chỉ được cấp phép khi các quy chế liên quan được thông qua”.

Hiện tại, các dự án đầu tư giải trí như đua ngựa, đua chó vẫn đang bị hạn chế do các hoạt động này thường bị coi là gắn với chủ đề cá cược - chuyện bị cấm ở Việt Nam.

Tuy nhiên, ông Thắng thừa nhận là loại hình của dự án này không nằm trong lĩnh vực cấm theo luật pháp hiện hành ở Việt Nam, trong khi đua ngựa là môn thể thao phổ biến tại một số nước trong khu vực như Singapore, Thái Lan...

Ông còn cho rằng, việc cho phép cho xây dựng trường đua ngựa sẽ làm tăng cường tính hấp dẫn của Việt Nam đối với các nhà đầu tư, kinh doanh quốc tế.

Với vấn đề này ông Thắng cho rằng cần phải tìm ra giải pháp quản lý giám sát các loại hình vui chơi giải trí trong trường đua, tránh tiêu cực và tình trạng cá cược. Ông cho biết thêm Uỷ ban Thể dục Thể thao Quốc gia sẽ trình Thủ tướng quy chế quản lý về cá cược trong đua ngựa để hỗ trợ cấp phép cho dự án này.

Cũng trong tờ trình, tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị sẽ mở 50 chi nhánh tại các tỉnh, thành trong cả nước sau khi trường đua ngựa tại Vĩnh Phúc được xây dựng.

Hiện nay Việt Nam mới chỉ có một trường đua Phú Thọ tại TP HCM. Trường đua này được thành lập từ năm 1932, và đến giữa năm 2004 thì được nâng cấp và tiến hành trở lại hoạt động đua ngựa

Theo Minh Yến (VTC)
.
.
.