Sân bay Phan Thiết sẽ khởi công xây dựng vào ngày 18/1

Thứ Năm, 01/01/2015, 16:10
Thông tin từ UBND tỉnh Bình Thuận cho hay, Thủ tướng Chính phủ đã chọn ngày 18/1/2015 để khởi công xây dựng sân bay Phan Thiết.

Dự án sân bay Phan Thiết có tổng diện tích 543 ha, thuộc xã Thiện nghiệp, TP Phan Thiết, do Công ty CP Rạng Đông là chủ đầu tư theo phương thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao).

Đây là sân bay dân dụng kết hợp với quốc phòng, đạt tiêu chuẩn sân bay dân dụng cấp 4C và sân bay quân sự cấp I. Theo đó, dự án chia làm hai giai đoạn.

Giai đoạn từ nay đến năm 2020, sẽ xây dựng trên diện tích khoảng 360 ha với một đường băng cất hạ cánh dài 2.400 m sử dụng chung cho mục đích an ninh quốc phòng, tìm kiếm cứu nạn và bay dân dụng và một nhà ga dân dụng 5.000 m2, đảm bảo công suất lúc cao điểm là 300 hành khách/giờ. Các loại máy bay khai thác gồm: ATR72, F-70, Bae 146-300, Bombardier và tương đương.

Sân bay với nhiều hạng mục như: đường hạ cất cánh, dải hãm phanh, công trình dẫn đường quản lý bay...Tổng vốn đầu tư dự án hơn 1.600 tỷ đồng. Đến năm 2030 sân bay sẽ mở rộng quy mô diện tích 543 ha, sử dụng các loại máy bay A320, A321, B319… khả năng đón trả 1 triệu hành khách/năm. Tổng mức đầu tư cho hạng mục quân sự và hàng không dân dụng khoảng 5.600 tỷ đồng.

Dự kiến sây bay sẽ đón đoàn khách đầu tiên vào năm 2017.

Sân bay Phan Thiết sẽ nối các chuyến bay từ Phan Thiết đi Tân Sơn Nhất, Cam Ranh, Buôn Ma Thuột, Phú Quốc, Đà Nẵng, Phú Bài, Tuy Hòa, Phù Cát... Đây là dự án xây dựng sân bay hình thức BOT đầu tiên trong cả nước.

Nam Yên
.
.
.