Vụ tham ô tại trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh:

Rành luật lại phạm luật, lãnh 16 năm tù

Thứ Sáu, 15/04/2005, 07:16
Đó là Lê Nhất Trí (31 tuổi, ngụ tại phường 11, quận Bình Thạnh) và Hoàng Đức Tâm (33 tuổi, trú  tại  phường Tân Kiểng, quận 7). Cả hai cùng tốt nghiệp Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh và là nhân viên hợp đồng tại Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh.

Ngày 10/1/1999, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật ra quyết định thành lập Phòng Công tác chính trị sinh viên đặt dưới sự lãnh đạo của Hiệu trưởng và Đảng ủy nhà trường. Trí và Tâm làm việc tại phòng này.

Đến ngày 27/9/2002, đại diện các Phòng Tài chính quản trị và Phòng Công tác chính trị sinh viên lập bảng đối chiếu học phí chính quy thì phát hiện sự việc tiêu cực của Trí và Tâm. Qua đó, phát hiện được tổng cộng trong 3 năm học (từ năm 1999 đến 2002), Trí đã thu học phí của sinh viên trên 3,3 tỷ đồng, nhưng chỉ nộp trên 3 tỷ đồng, chiếm đoạt hơn 310 triệu đồng.

Còn Tâm trong hai năm học (từ 2000 đến 2002) thu học phí sinh viên tổng cộng trên 1,4 tỷ đồng, nhưng chỉ nộp về Phòng Hành chính quản trị hơn 1,3  tỷ đồng và chiếm đoạt 121 triệu đồng. Đối với những người có trách nhiệm của Trường Đại học Luật có một số sơ hở trong việc quản lý tài chính để Trí và Tâm chiếm đoạt tiền của trường trong một thời gian dài, cơ quan điều tra đã yêu cầu xử lý hành chính.

Ngày 14/4, TAND Tp. Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Nhất Trí và Hoàng Đức Tâm về tội "Tham ô tài sản". HĐXX tuyên phạt Trí và Tâm cùng mức án 8 năm tù

Việt Hồng
.
.
.