Ra quân bắt giữ hàng nhập lậu

Thứ Bảy, 24/01/2015, 11:38
Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt ra quân và bước đầu đạt được những thành tích đặc biệt. Trong những chiến công của lực lượng có sự đóng góp của Tổ công tác phản ứng nhanh (Tổ ĐB-113) - một đơn vị trực tiếp chiến đấu được ví như “cánh tay nối dài” của lãnh đạo Tổng cục.

Điển hình là chiến công bắt giữ 30 tấn hàng lậu tối 22/1, tại Hà Nội. Trung tá Thái Quốc Bình, cán bộ Tổ ĐB-113 cho biết, khoảng 22h ngày 22/1, Tổ ĐB-113 đã phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội, Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế kiểm tra xe ôtô mang BKS 98C-042.17 đang tập kết tại chân cầu Vĩnh Tuy.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến kiểm tra nhãn mác số hàng hóa bị thu giữ.

Lái xe là Phan Xuân Lý (33 tuổi), trú tại khu II, tập thể Kép, Lạng Giang, Bắc Giang, vận chuyển hàng hóa trên tuyến Lạng Sơn - Hà Nội. Qua kiểm tra sơ bộ, lực lượng chức năng phát hiện một số sai phạm, và đã tạm giữ khoảng hơn 30 tấn hàng, gồm linh kiện, phụ tùng ôtô, xe máy, linh kiện điện tử, hàng gia dụng… không rõ nguồn gốc. Trong đó có khoảng 7 tấn hàng hóa, gồm 149 thùng mỹ phẩm (làm giả các nhãn hiệu mỹ phẩm nổi tiếng của Đức, Ý, Pháp), 102 thùng phụ gia của sữa, 55 thùng hương liệu không có hóa đơn, không có nhãn phụ…

Lái xe Phan Xuân Lý trình bày, số hàng trên là do Công ty TNHH MTV Ngọc Diệp (259 đường Bà Triệu, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn) xuất bán cho Công ty cổ phần Tin học Nguyễn Hưng (18 Lê Văn Hưu, Hà Nội). Hiện, Tổ ĐB-113 đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục xác minh và đề xuất chuyển các đơn vị chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm đếm 30 tấn hàng vừa bị thu giữ.

Trước đó, ngày 9/12/2014, Tổ ĐB-113 phát hiện Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Đức Thắng có hành vi tổ chức vận chuyển thuê hàng lậu trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, tập kết hàng tại Ga Giáp Bát để vận chuyển vào TP Hồ Chí Minh. Công ty Thương mại tổng hợp Đức Thắng có trụ sở tại số 15, ngõ 2, tổ 9, Đại Từ, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, do Nguyễn Thị Thu Hiền (42 tuổi) làm Giám đốc. Đến 18h cùng ngày, tại Ga Giáp Bát, dưới sự chứng kiến của chủ hàng và Ban quản lý Ga Giáp Bát, Tổ ĐB-113 và Đội Quản lý thị trường số 15, Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội tiến hành kiểm tra 2 toa tàu số hiệu 232215, 232062.

Lực lượng chức năng phát hiện trên 50 tấn hàng, được chứa trong 1.162 bao hàng các loại, mặt hàng chủ yếu là phụ tùng ôtô, xe máy, quần áo... có xuất xứ Trung Quốc, được vận chuyển từ các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn. Kết quả đã tịch thu 1 lô linh kiện xe máy, vòng bi ôtô, 60.000 chiếc bút bi không nhãn mác trị giá hàng tỷ đồng, xử phạt hành chính 100 triệu đồng sung công quỹ.

Theo Trung tá Thái Quốc Bình, đầu tháng 1/2015, Tổ ĐB-113 nhận được nguồn tin về việc Chi nhánh Công ty cổ phần máy, thiết bị, dầu khí Móng Cái (trụ sở số 23 đường Hùng Vương, phường Trần Phú, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) thường xuyên vận chuyển hàng hóa, có dấu hiệu gian lận thương mại từ Móng Cái, Quảng Ninh về Hà Nội tiêu thụ. Giám đốc Công ty là Nguyễn Văn Viện (49 tuổi).

Ngày 14/1, trinh sát Tổ ĐB -113 đã tổ chức theo dõi quá trình vận chuyển hàng hóa từ Quảng Ninh về Hà Nội trên 2 xe ôtô mang BKS 16L-9028 và 34C-049.63. Khi 2 xe ôtô trên tập kết hàng hóa tại Khu công nghiệp Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội thì Tổ ĐB-113 đã phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội và Phòng CSĐT tội phạm về môi trường, Công an TP Hà Nội tiến hành kiểm tra. Các loại hàng hóa chứa trong 2 xe ôtô trên gồm linh kiện, thiết bị điện tử, thiết bị vệ sinh, vải, quần áo, giày... Trong đó một số mặt hàng là hàng nhái, hàng giả.

Qua kiểm đếm, số lượng hàng hoá gồm 984 kiện hàng các loại, tương đương trên 60 tấn hàng hóa.

“Căn cứ giấy tờ, tài liệu do phía Chi nhánh Công ty cổ phần Máy, thiết bị, dầu khí Móng Cái cung cấp, đối chiếu với thực tế hàng hóa đã kiểm tra, bước đầu tổ công tác xác định có nghi vấn là hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại cần tiếp tục xác minh làm rõ”, Trung tá Bình thông tin thêm. Hiện Tổng cục Cảnh sát đang chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành xác minh làm rõ nguồn gốc, xuất xứ của lô hàng trên.

Ngay trong sáng 23/1, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra 30 tấn hàng vừa bị thu giữ tối 22/1, tại khu tập kết gần chân cầu Vĩnh Tuy. Tự tay kiểm tra nhãn mác của các hộp mỹ phẩm, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến yêu cầu các cơ quan liên quan lấy mẫu để tiến hành kiểm định, phân tích, làm rõ thành phần các chất chứa trong các hộp mỹ phẩm; đồng thời xác minh các yếu tố liên quan đến sức khỏe con người và sớm thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian sớm nhất, để người dân có cách nhận biết, phòng ngừa…
Quỳnh Vinh - Vũ Linh
.
.
.