Ra mắt diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - EU

Thứ Ba, 23/05/2006, 07:41

Sáng 22/5, diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Liên minh châu Âu (VEBF) đã chính thức ra mắt cộng đồng doanh nghiệp tại Hà Nội.

Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Vũ Khoan; ngài Markus Cornaro - Đại sứ, Trưởng phái đoàn Ủy ban châu Âu tại Việt Nam đã tới dự và phát biểu. Diễn đàn còn có sự tham gia của đoàn đại biểu Nghị viện châu Âu nhân chuyến thăm Việt Nam.

Phó Thủ tướng Vũ Khoan khẳng định: Sự ra đời của VEBF vào thời điểm Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển vào năm 2010 và đang đứng trước ngưỡng cửa gia nhập WTO có ý nghĩa rất quan trọng, tạo động lực giúp doanh nghiệp Việt Nam hội nhập quốc tế, cũng như giới thiệu tiềm năng và thu hút đầu tư từ các nước thuộc EU.

Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn VEBF sẽ là kênh cung cấp thông tin nhanh nhất, tốt nhất, chuẩn xác nhất cho các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Âu và ngược lại; đồng thời là kênh đối thoại cởi mở để doanh nghiệp hai phía cùng trao đổi kinh nghiệm và đề xuất các ý kiến để cùng phát triển.

Ngài Markus Cornaro khẳng định cam kết thông qua VEBF, EU, đối tác đầu tư, thương mại và viện trợ phát triển hàng đầu của Việt Nam, sẽ hỗ trợ mạnh mẽ hơn nữa giúp Việt Nam hội nhập sâu hơn, hiệu quả hơn vào nền kinh tế thế giới.

Ông Vũ Viết Ngoạn, Tổng Giám đốc Vietcombank, đồng Chủ tịch VEBF cho biết, trong năm 2006 - năm hoạt động đầu tiên của Diễn đàn, chương trình công tác sẽ tập trung vào một số nội dung chủ yếu: Triển khai các hoạt động nghiên cứu, trao đổi thông tin nhằm giúp các doanh nghiệp hiểu biết thêm về cơ hội đầu tư, thương mại từ hai phía; tư vấn cho Chính phủ về khuôn khổ chính sách, tạo điều kiện tăng cường trao đổi hàng hóa, thúc đẩy đầu tư giữa Việt Nam - EU; tiến hành nghiên cứu thực trạng công tác quản trị doanh nghiệp ở Việt Nam, qua đó sẽ xây dựng mô thức quản trị doanh nghiệp Việt Nam theo thông lệ quốc tế tốt nhất; tiến hành khảo sát, nghiên cứu những vấn đề liên quan đến lao động và thị trường dưới giác độ thương mại, đầu tư…

Ngoài ra, Ban lãnh đạo Diễn đàn còn dự kiến sẽ tổ chức một số hội thảo chuyên đề, tổ chức một số chuyến khảo sát thị trường châu Âu cho doanh nghiệp Việt Nam và khảo sát thị trường Việt Nam cho doanh nghiệp châu Âu

PV
.
.
.