Quyết liệt chống buôn lậu thuốc lá tuyến biên giới Tây Nam

Thứ Tư, 31/07/2013, 11:10
Trung bình mỗi cây thuốc lá (10 gói/cây) ngoại nhập lậu được vận chuyển trót lọt từ biên giới vào sâu trong nội địa tiêu thụ, các đầu nậu bỏ túi từ 50.000 – 70.000 đồng. Vì lợi nhuận, các đầu nậu thuốc lá lậu rất liều lĩnh, sử dụng đủ chiêu trò, thủ đoạn rất tinh vi để vận chuyển hàng lậu, thậm chí tấn công lực lượng chức năng để cướp hàng nếu bị phát hiện. Mỗi ngày, hàng chục ngàn gói thuốc lá nhập lậu từ biên giới được tuồn vào nội địa phân phối đi các tỉnh ĐBSCL và ngược lên TP HCM…

Những “điểm nóng” về buôn lậu thuốc lá

Thuốc lá ngoại nhập lậu vẫn là mặt hàng buôn lậu “nóng nhất” tại khu vực biên giới các tỉnh Tây Nam. Tại Long An, 2 điểm nóng về buôn lậu thuốc lá vẫn là khu vực Đức Hoà và Đức Huệ. Trên tuyến kênh Thầy Cai và các kênh rạch giáp ranh giữa 2 khu vực này, chỉ cần vắng bóng lực lượng chống buôn lậu là các xuồng máy vận chuyển thuốc lá lậu hoạt động náo nhiệt tuồn hàng vào nội địa. Từ đây, các đầu nậu chỉ cần di chuyển thêm 1 giờ đồng hồ nữa là có thể đưa về tập kết tại các kho hàng ở TP Hồ Chí Minh để tung ra thị trường tiêu thụ.

Trung bình mỗi ngày, có khoảng 70 – 80 thùng thuốc lá ngoại nhập lậu (35.000 gói đến 40.000 gói) được vận chuyển qua khu vực Đức Hoà và Đức Huệ. Lúc cao điểm, số lượng thuốc lá ngoại nhập lậu có thể tăng lên gấp đôi, từ 150 đến 170 thùng/ngày. Tương tự, tại khu vực gò Tà Mâu, khu vực cửa khẩu Tịnh Biên, cống Cây Dương, Cây Mít, Cống 23, khu vực cửa khẩu Khánh Bình, Vĩnh Hội Đông, Vĩnh Xương (An Giang); khu vực bến Xuồng, thị xã Hà Tiên, khu vực cửa khẩu Giang Thành, Bãi Thơm, Gành Dầu (Kiên Giang); khu vực cửa khẩu Thường Phước, Thông Bình, Dinh Bà (Đồng Tháp)… tình trạng vận chuyển hàng lậu diễn ra rất phức tạp, tập trung trên tuyến biên giới và tuyến giao thông đường thủy, bộ.

Trong khi đó, việc tập kết hàng tại các khu vực giáp biên rất khó kiểm soát, còn các đầu nậu lợi dụng mọi sơ hở của lực lượng chức năng vận chuyển hàng lậu tập kết tại các kho hàng, rồi từ đây vận chuyển bằng xe máy, xe khách theo đường bộ vào sâu trong nội địa tiêu thụ. Lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT & CV (PC46) Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, do lợi nhuận từ mặt hàng thuốc lá điếu nhập lậu lên đến gấp 2-3 lần so với giá gốc, nên thời gian qua, tình trạng buôn lậu thuốc lá qua biên giới Việt Nam - Campuchia ngày càng diễn biến phức tạp. Thuốc lá được bọn chúng giấu trong các vách xe, trần xe và ngụy trang trong các bao quần áo cũ, nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Thậm chí, là trong cả những xô, chậu của những “tiểu thương” đi thu mua cua đồng.

Thuốc lá giấu trên ôtô khách bị Công an tỉnh Đồng Tháp và An Giang phát hiện, bắt giữ.

Khoảng 16h ngày 12/7, Công an huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) phát hiện Trịnh Thị Thi (47 tuổi, ngụ xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh) điều khiển xe gắn máy mang BKS: 66N7-7866 chở 496 gói thuốc lá ngoại nhập lậu từ thị xã Hồng Ngự về TP Cao Lãnh để tiêu thụ. Để qua mặt cơ quan chức năng, Thi giả làm người mua cua đồng, mang theo nhiều xô chậu bỏ thuốc lá vào bên trong nguỵ trang. Mỗi lần vận chuyển trót lọt, Thi kiếm được khoảng 200.000 đến 300.000 đồng. Trung bình, mỗi ngày Thi vận chuyển từ 1 đến 2 chuyến thuốc lá ngoại nhập lậu.

Cướp hàng, tấn công lực lượng chức năng

Thống kê của Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) trong 6 tháng đầu năm 2013, lực lượng Quản lý thị trường các tỉnh phía Nam đã phát hiện tịch thu trên 553.000 gói thuốc lá nhập lậu (tăng 55,3%, so với cùng kỳ năm 2012). Huyện biên giới Hồng Ngự được xem là điểm nóng nhất về buôn bán, vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu ở Đồng Tháp. Dọc theo đường vành đai biên giới và khu vực tập kết hàng lậu luôn có các nhóm bảo kê làm nhiệm vụ cảnh giới và sẵn sàng ra tay chống đối những ai cản trở công việc của bọn chúng. Thậm chí gây rối, tấn công lực lượng chức năng, “cướp” lại hàng khi bị phát hiện, bắt giữ.

Ngày 28/6, lực lượng Công an huyện Hồng Ngự phối hợp với Bộ đội Biên phòng phát hiện, tạm giữ 2 bao đựng thuốc lá lậu (khoảng 500 gói) trên địa bàn xã Thường Thới Hậu B. Khi lực lượng chức năng đưa tang vật lên xe mang về trụ sở, một nhóm đối tượng gồm: Lê Văn Dương (25 tuổi), Lê Tuấn Em (33 tuổi) và Đỗ Bích Liên (32 tuổi) và Nguyễn Văn Cường (35 tuổi, cùng ngụ tại địa phương) xông tới giành giật 2 bao thuốc lá lậu buộc lực lượng chức năng phải nổ súng bắn chỉ thiên. Tuy nhiên, bọn chúng vẫn ngoan cố, tiếp tục lao vào giật 2 bao thuốc đưa cho đồng bọn mang đi cất giấu. Manh động hơn, đối tượng Nguyễn Văn Long (32 tuổi) còn tấn công lực lượng chức năng, nhưng bị các trinh sát khống chế. Lúc này, khoảng 10 đối tượng (chưa rõ lai lịch) xông đến xô đẩy, ngăn cản tạo điều kiện cho đồng bọn tẩu thoát.

Trên thực tế, những vụ buôn bán, vận chuyển thuốc lá lậu được lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ không thấm vào đâu so với số lượng thuốc lá nhập lậu đang ngày đêm thẩm lậu vào nội địa. Theo Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam (VTA), mỗi năm có khoảng 500 triệu gói thuốc lá được được tuồn từ Campuchia vào Việt Nam, trong khi đó số lượng bắt giữ và tiêu huỷ chưa đến 2%

Văn Vĩnh
.
.
.