Quảng Trị: Nóng hàng lậu, hàng giả dịp cuối năm

Thứ Tư, 10/01/2007, 09:52
Lãnh đạo Chi cục QLTT Quảng Trị cho biết, những ngày giáp Tết Nguyên đán 2007, tình trạng hàng lậu, hàng giả bắt đầu nóng lên trên địa bàn, đặc biệt tại Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo và chợ Đông Hà (thị xã Đông Hà). Trong đó, nhiều nhất là các mặt hàng mỹ phẩm, dầu gội đầu, rượu ngoại… đang bị nhái nhãn mác tràn lan và hết sức tinh vi.

Nguyên nhân do có sự tiếp tay của một số hộ kinh doanh để thu lợi nên cơ quan chức năng rất khó phát hiện và ngăn chặn hiệu quả.

Theo thống kê sơ bộ của Chi cục QLTT Quảng Trị, năm 2006, đơn vị này phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn phát hiện và xử lý trên 400 vụ vi phạm về buôn bán, vận chuyển hàng cấm và hàng nhập lậu với tổng giá trị hàng hóa tịch thu, truy thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính gần 2,960 tỷ đồng, trong đó riêng trị giá hàng hóa tịch thu chiếm gần 2,750 tỷ đồng

T.B.
.
.
.