Quảng Ninh tiêu huỷ hơn 16 nghìn con giống gia cầm nhập lậu

Thứ Ba, 15/04/2014, 08:45
Ngày 14/4, Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa tiến hành tiêu huỷ 16.400 con gà giống Trung Quốc nhập lậu.

Trước đó vào hồi 0h 30 phút ngày 11/4, tại khu vực trạm thu phí cầu Bãi Cháy, Công an thành phố Hạ Long đã kiểm tra xe ôtô biển kiểm soát 14C – 051.97 do Trần Văn Lâm, 23 tuổi, trú tại xã Quảng Minh, Hải Hà, Quảng Ninh điều khiển, vận chuyển 16.400 con gà giống 1 ngày tuổi.

Tại thời điểm kiểm tra, Nguyễn Văn Đức, chủ xe ôtô, 46 tuổi, trú tại xã Quảng Long, Hải Hà, Quảng Ninh xuất trình giấy chứng nhận kiểm dịch, giấy niêm phong của Trạm thú y huyện Tiên Yên, Quảng Ninh cấp với số gà giống là 9.000 con. Công an thành phố Hạ Long đã tổ chức xác minh làm rõ chủ hàng là Bùi Văn Hưng, 43 tuổi, trú tại xã Cương Chính, Tiên Lữ, Hưng Yên.

Toàn bộ 16.400 con gà giống trên là gà Trung Quốc nhập lậu, không có giấy tờ kiểm dịch theo quy định do Hưng mua lại của một đối tượng không quen biết. Bộ giấy tờ mà Đức xuất trình với cơ quan công an do Hưng đưa cho. Đây là giấy tờ thật, kèm theo 9.000 con gà giống do Hưng mua của công ty Phúc Long tại Tiên Yên vào ngày 9/4. Sau đó, Hưng sử dụng lại bộ giấy tờ này nhằm mục đích hợp thức hóa 16.400 con gà giống Trung Quốc nhập lậu trên

Nguyễn Khánh
.
.
.