Quảng Ninh đón 53 vạn lượt khách trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5

Thứ Ba, 01/05/2018, 17:18
Lượng khách đổ về các trung tâm du lịch của Quảng Ninh rất đông, khoảng 53 vạn lượt khách, tăng 26% so cùng kỳ năm 2017.

Theo thông tin từ Sở Du lịch, trong dịp nghỉ lễ này, tại Quảng Ninh đã diễn rất nhiều các sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch hưởng ứng khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh và Carnaval Hạ Long. Theo đó lượng khách đổ về các trung tâm du lịch của Quảng Ninh rất đông, khoảng 53 vạn lượt khách, tăng 26% so cùng kỳ năm 2017.

Chỉ riêng lượng khách tham quan Vịnh Hạ Long đã đạt trên 81.000 lượt khách, trong đó có trên 28.000 lượt khách quốc tế; khách lưu trú trên Vịnh Hạ Long ước đạt 11.000  lượt. Trong 4 ngày nghỉ lễ có 2.760 chuyến tàu du lịch xuất bến (517 chuyến tàu lưu trú nghỉ đêm trên Vịnh).

Khách du lịch đến Quảng Ninh rất đông trong dịp nghỉ lễ.

Các khách sạn từ 3-5 sao trên địa bàn thành phố đạt công suất khoảng 95%, riêng ngày 28 và  29/4 công suất đạt 100%. Các điểm vui chơi, giải trí tại TP Hạ Long trong những ngày nghỉ lễ luôn đông đúc. Công viên Đại Dương Hạ Long phục vụ khoảng 70.000 lượt khách.

Lượng khách du lịch ra tham quan các tuyến đảo cũng tăng cao. Cụ thể, số khách du lịch ra tham quan các tuyến đảo Quan Lạn - Minh Châu (huyện Vân Đồn) khoảng 60.000 lượt; huyện đảo Cô Tô đón khoảng 20.000 lượt khách lưu trú.

Trong dịp nghỉ lễ này, TP Móng Cái đón khoảng 50.000 lượt khách, riêng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái có những ngày đón khoảng 10.000 khách Trung Quốc nhập cảnh.

Để đảm bảo môi trường kinh doanh du lịch, an toàn cho du khách trong dịp nghỉ lễ, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các địa phương, cơ quan chức năng thành lập các đoàn công tác thực hiện công tác quản lý các hoạt động du lịch. Trong đó tăng cường kiểm tra các phương án phòng chống cháy nổ, VSATTP, thực hiện nghiêm túc các quy định về niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chất lượng dịch vụ, rà soát lại tất cả các chương trình du lịch và phương tiện tàu thuyền vận chuyển khách tham quan Vịnh Hạ Long.

Đáng chú ý, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, được Công an tỉnh Quảng Ninh đặc biệt quan tâm. Các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương tăng cường nắm địa bàn, nhất là các địa bàn trọng điểm, khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại, kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự. Đồng thời, tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn, các công trình, mục tiêu trọng điểm; tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội.

Kết quả trong 4 ngày lễ, các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh đã xử lý gần 2.000 trường hợp vi phạm luật giao thông, xử phạt gần 600 triệu đồng, tạm giữ gần 20 phương tiện và 14 giấy phép lái xe…

V.Huy
.
.
.