Quảng Ninh: Vận chuyển trái phép cổ vật số lượng lớn

Thứ Hai, 26/03/2007, 09:59

Ngày 23/3, CA thị xã Móng Cái đã kiểm tra và phát hiện xe ô tô BKS 34K - 0508 đang vận chuyển trái phép một số lượng lớn cổ vật gồm 36 loại trong đó có 1 trống đồng, 59 khuyên tai, 10 tượng các loại, 1 âu sứ cổ, men ngọc, một số tượng, lư hương, chuỗi hạt đá, khay…

Sáng 25/3, Thượng tá Nguyễn Hữu Khia, Phó thủ trưởng cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, hiện đơn vị đang tạm giữ 4 người, trong đó có 2 người quốc tịch Trung Quốc, liên quan đến một vụ vận chuyển trái phép số lượng lớn cổ vật từ Hà Nội ra Móng Cái để đưa sang Trung Quốc.

Đó là Hà Văn Nhiên, 25 tuổi, quê ở Ninh Giang, Hải Dương; Bùi Văn Hưng, 30 tuổi, ở Tiên Lữ, Hưng Yên, hiện tạm trú tại thị xã Móng Cái (Quảng Ninh) và Dư Quảng Căn, 74 tuổi; Dư Phi, 25 tuổi đều trú tại Giang Tây, Trung Quốc.

Trước đó, vào ngày 23/3, Công an thị xã Móng Cái nhận được phản ánh của quần chúng: Tại khu vực tổ 6, khu 1, phường Trần Phú (Móng Cái), xe ôtô BKS 34K-0508 đang bốc hàng có dấu hiệu vận chuyển trái phép cổ vật sang Trung Quốc.

Khoảng 19h30' cùng ngày, tổ công tác của Công an thị xã tiến hành kiểm tra hành chính đối với người, phương tiện trên đã phát hiện xe ôtô BKS 34K-0508 có lượng lớn tượng phật bằng các loại kim loại, đồ sành sứ, vòng đá… nghi là cổ vật. Toàn bộ số hàng này đều không có giấy phép vận chuyển hợp lệ.

Lái xe là Hà Văn Nhiên, quê ở Ninh Giang, Hải Dương; Bùi Văn Hưng, quê ở Tiên Lữ, Hưng Yên, tạm trú ở thị xã Móng Cái, làm nghề lái xe môtô chở khách, được Nhiên thuê để bốc dỡ hàng.

Theo khai nhận của Hà Văn Nhiên thì lô hàng trên là của hai ông cháu người Trung Quốc thuê vận chuyển từ Hà Nội ra Móng Cái với giá cước là 1.000 NDT, hiện cả hai đang nghỉ tại nhà nghỉ Kim Nhận, phường Hòa Lạc, thị xã Móng Cái. Tiến hành xác minh làm rõ theo lời khai của Hà Văn Nhiên, Công an thị xã Móng Cái xác định: Chủ lượng lớn số hàng nghi là cổ vật trên là Dư Quảng Căn và Dư Phi, ở Giang Tây, Trung Quốc…

Xét tính chất nghiêm trọng của vụ án, ngay trong đêm, Công an thị xã Móng Cái đã chuyển toàn bộ tang vật, đối tượng, hồ sơ liên quan đến vụ án để cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh tổ chức điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Ngày 24/3, đại diện các cơ quan hữu quan của tỉnh Quảng Ninh gồm Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh, Viện KSND tỉnh và cơ quan An ninh điều tra,  Công an tỉnh, tổ chức giám định số vật phẩm văn hoá trên, kết quả bước đầu xác định phần lớn trong số đó là cổ vật. Cụ thể: có tổng cộng 36 loại cổ vật gồm 1 trống đồng, 59 khuyên tai, 10 tượng các loại, 1 âu sứ cổ, men ngọc…

Ngoài ra, còn một nhóm vật phẩm gồm một số tượng, lư hương, chuỗi hạt đá, khay… chưa đủ căn cứ, cần trưng cầu giám định thêm, đáng chú ý trong số này có 1 cóc đồng nghi là cổ vật thuộc thời Đông Sơn...

Vụ án hiện đang được tiếp tục điều tra làm rõ

M.Châu
.
.
.