Quảng Ninh: Bản án dành cho kẻ khai thác than trái phép

Thứ Năm, 31/07/2008, 10:04
Ngày 25/7, TAND tỉnh Quảng Ninh đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Nguyễn Thế Huyền, 43 tuổi, tại tổ 78, khu 5, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh với tội danh "Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên".

Theo cáo trạng, 9/2007, Huyền mua đất tại tổ 16A, thuộc khu 2, phường Hà Khánh. Sau khi phát hiện dưới lòng đất có than, Huyền đã cho mở cửa lò để khai thác trái phép.

UBND phường đã xử phạt hành chính Nguyễn Thế Huyền 10 triệu đồng và cho đóng cửa lò. Nhưng đến ngày 29/2, Huyền vẫn tiếp tục mở thêm 3 lò mới, tiếp tục khai thác than trái phép.

Ngày 5/3, UBND phường phối hợp với Công an TP Hạ Long đã xuống lập biên bản về việc làm vi phạm pháp luật của Huyền. Để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, Huyền đã lấy ván gỗ lót lên miệng lò rồi phủ đất lên.

Trong lúc thực hiện theo sự chỉ đạo của Huyền, một công nhân đã trượt chân rơi xuống lò. Áp dụng khoản 1, Điều 172 Bộ luật Hình sự, TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt Nguyễn Thế Huyền 6 tháng tù giam

Đăng Hùng
.
.
.