Quảng Ngãi: Để rừng thêm xanh

Thứ Sáu, 06/10/2006, 13:37

Dự án 661 là một trong 5 dự án trồng rừng có quy mô lớn nhất hiện nay ở Quảng Ngãi. Mỗi năm dự án này trồng được từ 1.500 - 2.000ha rừng, riêng năm 2006, tổng diện tích rừng trồng mới của dự án đã lên gần 1.690ha. Đi đôi với trồng mới, Dự án 661 cũng đã khoanh nuôi tái sinh trên 6.630ha, quản lý bảo vệ gần 31.350ha và chăm sóc khoảng 5.555ha.

Dự án 661 được triển khai từ năm 1999 và kết thúc vào năm 2010. Trong 10 huyện nằm trong dự án, có 6 huyện miền núi là: Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Trà Bồng, Sơn Tây và Tây Trà. Một dự án khác cũng đã và đang góp phần quan trọng vào việc "may áo cho rừng" ở Quảng Ngãi là Dự án trồng rừng phòng hộ JIBIC. Đây là dự án có nguồn vốn vay từ Nhật Bản, được triển khai trên địa bàn 2 huyện Sơn Hà và Tây Trà, với tổng số tiền đầu tư là 57 tỉ đồng, trong đó nguồn vốn ODA chiếm gần 86%, còn lại là vốn đối ứng của Chính phủ. Thời gian thực hiện của dự án là 5 năm (2003-2008).

Ngoài mục tiêu nâng độ che phủ của rừng, cải thiện môi trường sinh thái, chống xói mòn... dự án JIBIC còn tạo công ăn việc làm cho người dân trong vùng triển khai dự án, giúp họ cải thiện đời sống.

Ông Ngô Văn Hóa, điều phối viên JIBIC tại Quảng Ngãi cho biết: Dự án này có mức đầu tư là 7 triệu đồng/ha, cao hơn so với một số dự án trồng rừng khác. Người tham gia dự án cũng được hưởng lợi khá cao. Riêng những đối tượng là cán bộ cấp huyện tham gia dự án sẽ được hỗ trợ số tiền hàng tháng bằng 50% tiền lương hiện tại, cán bộ xã từ 100.000-120.000 đồng/tháng.

Về tốc độ triển khai thực hiện, tính đến thời điểm hiện nay, dự án đã trồng mới được 5.000 ha rừng, chăm sóc khoảng 5.000 ha, thi công xây 34km đường giao thông vào vùng dự án, 51km chiều dài các đường băng cản lửa. So với kế hoạch đã đề ra, việc trồng rừng mới của dự án này đã hoàn thành trước 2 năm.

Hiện dự án đã được bổ sung thêm trên 8 tỉ đồng cho các hoạt động: Tập huấn khuyến lâm và công tác bảo vệ rừng cho các đối tượng tham gia dự án, xây dựng đường giao thông vào các xã của dự án. Ngoài các dự án trên, hiện 10 dự án khác của các doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân trong tỉnh như: công ty lâm nghiệp, lâm trường, công ty TNHH cũng đã trồng mới được khoảng 8.000ha rừng, trong đó chủ yếu là các loại cây: Sao đen, bời lời, keo...

Đến nay, theo thống kê của Chi cục Phát triển lâm nghiệp tỉnh, tổng diện tích rừng đã trồng mới từ các dự án trên địa bàn Quảng Ngãi là 30.490ha. Riêng năm 2005, trong gần 7.900ha đã trồng mới, thì số diện tích rừng trồng phòng hộ trên 2.640ha. Ngoài ra, các dự án cũng đã khoanh nuôi tái sinh khoảng 5.260ha, chăm sóc 13.000ha và khoán bảo vệ 93.000ha

C.Nguyễn
.
.
.