Quảng Ngãi: Đề nghị làm rõ vụ 5,4ha rừng phòng hộ bị tàn phá

Thứ Ba, 17/06/2008, 16:19
Sau khi thành lập đoàn công tác đi kiểm tra, xác minh vụ 5,4ha rừng phòng hộ bị phá ngoài khu vực được khai thác gỗ của dự án thủy điện Hà Nang, tại thôn 1 và thôn 4, xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi), ngày 14/6, ông Trương Ngọc Nhi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu xử lý nghiêm khắc các cá nhân, tổ chức có liên quan đến vụ phá rừng nghiêm trọng này.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đồng ý cho khai thác một số cây gỗ nằm trong vùng của dự án thủy điện Hà Nang để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Lợi dụng cơ hội này, nhiều người đã lén lút tàn phá trên 5,4ha rừng phòng hộ.

Ông Hồ Văn Thế, Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng cho biết, huyện đang tiến hành điều tra và xác định, phía sau vụ phá rừng này có ai thuê đồng bào phát rẫy tỉa lúa, rồi mùa sau trồng keo lai như đã xảy ra ở một số nơi

H.T.
.
.
.