Quảng Nam: Phát hiện lò heo sữa giữa ổ dịch tai xanh

Thứ Tư, 18/03/2009, 08:59
Chi cục Thú y Quảng Nam cho biết: Lúc 22h ngày 14/3, lực lượng liên ngành cơ động Quảng Nam bất ngờ kiểm tra nhà ông Võ Tiếu (tổ 7, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) đã phát hiện 74 con heo sữa bị giết thịt dang dở để chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.

Trước đó, vào ngày 13/3, sau khi kiểm tra nhà kho của Công ty TNHH Sơn Ngọc (xã Bình Phục, Thăng Bình), cơ quan chức năng cũng phát hiện 70 con heo sữa đã bị giết thịt, ướp lạnh trong 5 thùng xốp chờ đem đi tiêu thụ.

Theo người dân phản ánh, tại lò mổ nói trên, nhiều ngày qua, tại đây đêm nào cũng có hàng trăm con heo sữa bị giết thịt, tung ra thị trường bất chấp lệnh cấm của chính quyền địa phương.

Điều đáng nói là những cơ sở giết mổ này nằm giữa lòng thị trấn Hà Lam, nhưng không hiểu sao chính quyền và các ngành chức năng của thị trấn Hà Lam và huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam vẫn không phát hiện kịp thời

N.K.
.
.
.