Quảng Bình: Cướp đánh trọng thương bảo vệ lâm trường

Thứ Năm, 13/03/2008, 15:14
Ngày 8/3, Tình, Hưng, Trung và Sơn cùng hơn 10 thanh niên nữa vận chuyển gỗ lậu từ trong rừng ra, bị lực lượng bảo vệ Lâm trường Trường Sơn, trụ sở đóng tại thị trấn Việt Trung phát hiện bắt giữ. Sau khi tẩu thoát, các đối tượng này đã quay lại dùng gậy đánh lực lượng bảo vệ lâm trường sau đó cướp xe và số gỗ bị thu giữ.

Ngày 12/3, Công an huyện Bố Trạch đã hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng: Trương Quang Tình (25 tuổi), Lê Văn Hưng (24 tuổi), Trương Quang Trung (27 tuổi), Nguyễn Văn Sơn (27 tuổi), đều trú tiểu khu 8, thị trấn Việt Trung, huyện Bố Trạch.

Trước đó ngày 8/3, các đối tượng trên cùng hơn 10 thanh niên vận chuyển gỗ lậu từ trong rừng ra, bị lực lượng bảo vệ Lâm trường Trường Sơn, trụ sở đóng tại thị trấn Việt Trung bắt giữ 3 xe môtô và một số lượng gỗ lớn.

Sau khi tẩu thoát, các đối tượng trên đã quay lại dùng gậy đánh lực lượng bảo vệ lâm trường sau đó cướp xe và số gỗ bị thu giữ trên. Các đối tượng trên đã đánh anh Nguyễn Tiến Dũng, bảo vệ Lâm trường Trường Sơn bị thương nặng, hiện anh Dũng vẫn còn phải nằm điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, TP Đồng Hới

S.L.
.
.
.