Phú Yên: Phát hiện 15 vụ tham nhũng, lãng phí

Thứ Hai, 21/12/2009, 10:42
Trong năm 2009, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng ở tỉnh Phú Yên đã phát hiện mới 15 vụ, gồm 24 đối tượng liên quan đến tham nhũng, lãng phí với tổng tài sản thiệt hại hơn 1 tỷ đồng và 53.000m3 đất cấp sai đối tượng.

Trong báo cáo tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Phú Yên khóa 5 vừa kết thúc vào chiều 18/12, ông Trương Văn Phương - Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh Phú Yên cho biết: Trong năm 2009, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng ở tỉnh này đã phát hiện mới 15 vụ, gồm 24 đối tượng liên quan đến tham nhũng, lãng phí với tổng tài sản thiệt hại hơn 1 tỷ đồng và 53.000m3 đất cấp sai đối tượng.

Qua đó đã khởi tố 13 vụ, gồm 17 bị can về các tội danh tham ô, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Một số vụ dư luận đặc biệt quan tâm như: vụ cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng tại dự án chỉnh trị cửa Đà Nông ở huyện Đông Hòa mở rộng điều tra giai đoạn 2 đã có 12 bị can phải vào vòng tố tụng hình sự, trong đó có bị can là cán bộ chủ chốt; vụ Bùi Đức Hải, nguyên thẩm phán, Phó Chánh án TAND huyện Sơn Hòa nhận hối lộ 21,4 triệu đồng để "chạy án"…

Phan Lương
.
.
.