Phú Thọ: Bắt giữ 11,5 triệu đồng tiền giả

Thứ Tư, 10/01/2007, 10:52
18h ngày 6/1, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Phú Thọ bắt quả tang 3 đối tượng khi đang trên đường tiêu thụ tiền giả, thu giữ tang vật gồm một chiếc xe máy Wave BKS 19K5-3262 cùng 11.500.000 đồng tiền giả, mệnh giá 500 ngàn đồng.

Ngày 8/1, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Phú Thọ đã chuyển hồ sơ vụ mua bán tiền giả đến Phòng ANĐT, Công an tỉnh tiếp tục làm rõ.

3 đối tượng bị bắt giữ có hai anh em Nguyễn Ngọc Hiếu (21 tuổi), trú tại tập thể Nhà máy Giấy Việt Trì; Nguyễn Đức Cảnh (16 tuổi), trú tại khu 1 và Phạm Thị Hằng (24 tuổi), trú tại khu 12, xã Kim Đức, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Hằng bỏ nhà đi từ năm 15 tuổi và “cặp” với Phùng Quang Hưng (27 tuổi), trú tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao sinh sống như vợ chồng.

Để có tiền tiêu xài, Hằng đã câu kết với hai anh em Hiếu và Cảnh thực hiện hành vi phạm tội

X.M.
.
.
.