Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phát lệnh khởi công sân bay Phan Thiết

Chủ Nhật, 18/01/2015, 15:32
Sáng ngày 18/1/2015, tại xã Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết (Bình Thuận), Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng sân bay Phan Thiết.

Dự lễ khởi công có Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, Thượng tướng Lê Hữu Đức - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Huỳnh Văn Tý cùng Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng, Trung tướng Võ Văn Tuấn - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND VN, Thứ trưởng Bộ VTTT&DL Hồ Anh Tuấn, lãnh đạo Quân chủng Phòng không Không quân, BTL Quân khu 7, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và trên 1.000 cán bộ địa phương, nhân dân trong vùng dự án.

Các đồng chí lãnh đạo Chính Phủ, Bộ Quốc Phòng, các Bộ ngành Trung ương và tỉnh Bình Thuận tại buổi lễ.

Sân bay Phan Thiết là sân bay lưỡng dụng, phục vụ mục đích quân sự và hàng không dân dụng, có diện tích 534ha, trong đó 150ha quy hoạch khu sân bay quân sự, 109,5ha là khu vực sân bay hàng không dân dụng, diện tích sử dụng chung là 283,5ha.

Khi dự án đi vào hoạt động, sẽ hình thành một sân bay quân sự và sân bay dân dụng cấp 4C cùng các công trình quản lý bay, thông tin dẫn đường, nhà ga…

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phát lệnh khởi công dự án sân bay Phan Thiết.

Dự án do Tổng Công ty 319 - Bộ Quốc phòng và Công ty CP Tập đoàn Rạng Đông làm chủ đầu tư theo hình thức BT và BOT, dự kiến giai đoạn 1 hoàn thành vào năm 2018.

Phát lệnh khởi công dự án, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đánh giá cao công tác chuẩn bị, giải phóng mặt bằng để dự án được khởi công. Việc đầu tư sân bay Phan Thiết theo hình thức xã hội hóa BOT là sân bay đầu tiên cả nước, là một bước đột phá thu hút đầu tư trong lĩnh vực giao thông vận tải, hàng không dân dụng.

Hoàng Châu
.
.
.