Vụ tham nhũng ở đài phát sóng phát thanh quán tre:

Phó Giám đốc Nguyễn Mạnh Sơn tàng trữ trái phép 577 viên đạn AK

Thứ Tư, 15/06/2005, 06:49
Sáng 14/6, Cục CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Bộ Công an đã tiến hành mở niêm phong thùng tài liệu thu giữ được tại phòng làm việc của bị can Nguyễn Mạnh Sơn, nguyên Phó Giám đốc Đài  Phát sóng phát thanh (PSPT) Quán Tre, trước sự chứng kiến của đại diện Đài và bị can Sơn.

Ngoài một số tài liệu, cơ quan điều tra còn phát hiện 6 băng đạn AK vẫn còn lắp cơ số đạn bên trong, nhiều hộp đạn còn nguyên. Qua kiểm tra, tổng số đạn đếm được là 532 viên. Bị can Sơn còn xách theo một túi đựng 45 viên đạn các loại được cất giấu tại nhà riêng để giao nộp cho cơ quan điều tra. Tất cả số đạn này đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Ngoài ra, còn phát hiện một bản báo cáo kết luận về việc thanh tra tình hình quản lý sử dụng đất tại Đài PSPT Quán Tre đề ngày 6/8/1998 của Đoàn Thanh tra quận 12. Văn bản này đã kết luận: Đài phát tín Quán Tre (tên cũ của Đài PSPT Quán Tre) đã tự tiện chuyển mục đích sử dụng đất chuyên dùng thành đất ở cho cán bộ, công nhân viên của Đài, xây dựng cây xăng và kiốt để kinh doanh dịch vụ trong khi chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục quy định của pháp luật.
Việc xây dựng đều không có giấy phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền…

Đã 7 năm nay, Ban Giám đốc Đài vẫn coi như không có văn bản này, tiếp tục lấn chiếm và tìm mọi cách hợp thức hóa 3,5ha đất chuyên dùng

Hải Thanh
.
.
.