Phát lệnh khởi công cầu Cửa Đại

Thứ Hai, 31/08/2009, 09:22
Ngày 30/8 tại xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Tổng công ty XDCTGT 5 (CIENCO 5) đã tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Cửa Đại - một dự án có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh Quảng Nam và hàng ngàn người dân trong vùng dự án đã đến dự.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các đại biểu phát lệnh khởi công. Ảnh: TTXVN.

Cầu Cửa Đại nằm trong tổng dự án sắp xếp dân cư ven biển tỉnh Quảng Nam, thuộc mạng lưới đường ven biển quốc gia.

Dự án có chiều dài toàn tuyến 18,3km. Riêng cầu chính dài 1,48km sẽ vượt sông Thu Bồn, nối liền 2 xã Cẩm Thanh (Hội An) và Duy Nghĩa (Duy Xuyên), được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, bề rộng mặt cầu 25m. Tổng vốn đầu tư cho công trình này khoảng 2.500 tỷ đồng, ngân sách trung ương hỗ trợ 50%, còn lại là ngân sách địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ sự xúc động trước niềm hân hoan và sự ủng hộ của nhân dân địa phương đối với dự án. Thủ tướng tin tưởng dự án cầu Cửa Đại sẽ tạo điều kiện cho vùng đông Quảng Nam, từ Hội An, Duy Xuyên đến Thăng Bình xóa bỏ thế cô lập, phát triển mạnh mẽ về kinh tế, xã hội; tăng cường tính liên kết vùng và kết nối kinh tế cho vùng ven biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi. Thủ tướng đã phát lệnh động thổ, khởi công dự án và giao nhiệm vụ cho Bộ Giao thông vận tải, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cùng đơn vị thi công là CIENCO 5 phải đặc biệt quan tâm, thúc đẩy dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, sớm hoàn thành đưa vào sử sụng, đáp ứng mong mỏi của nhân dân địa phương.

Được biết, UBND tỉnh Quảng Nam đang gấp rút hoàn thiện 3 khu tái định cư để sắp xếp, bố trí các hộ dân di dời nhường đất cho dự án. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng sau 42 tháng thi công

Thân Lai
.
.
.