Phát hiện trên 15.000 gia cầm không rõ nguồn gốc

Chủ Nhật, 16/12/2012, 16:59
Lúc 2h sáng 15/12, tại dốc Đèo Bụt, phường Hà Tu (TP Hạ Long), Đội Kiểm soát Hải quan số 2, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã bắt quả tang 2 xe môtô BKS 14F7-4731 và 14T-0097 do Đào Văn Ninh và Đặng Văn Liêm, đều trú tại huyện Hải Hà điều khiển, mỗi xe vận chuyển trái phép hơn 5.000 con gà giống có nguồn gốc từ Trung Quốc nhập lậu.

Cả hai lái xe đều khai nhận làm nghề lái xe ôm ở huyện Hải Hà và được một người phụ nữ thuê 600 nghìn đồng để chở 10 nghìn con gà giống từ huyện Hải Hà về huyện Đông Triều. 

Do các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh tăng cường tuần tra kiểm soát, bắt giữ gà thải loại và gà con giống nhập lậu nên các đối tượng đã chuyển hướng sang xé lẻ hàng hóa, dùng phương tiện môtô để vận chuyển. Đây là một trong những thủ đoạn mới, rất đáng lưu ý để phòng ngừa và đấu tranh.

Hơn 10.000 gà con giống và phương tiện  do Đội KSHQ số 2 bắt giữ.

Khoảng 7h ngày 15/12, tại địa bàn giáp ranh Hà Nội - Bắc Ninh, Tổ công tác Phòng An ninh kinh tế - Công an TP Hà Nội phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 8 đã chặn giữ xe ôtô có 2 BKS. Phần thân chiếc xe này có BKS 98H-0738; nhưng đầu và đuôi xe lại đeo BKS 29X-1702. Số gia cầm tổng cộng gần 5.000 con này không rõ nguồn gốc xuất xứ. Lái xe Tô Thế Tuấn, trú ở phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang khai trước đó được một người thuê chở số gia cầm trên từ Bắc Giang về Hà Nội tiêu thụ.

Để tránh sự phát hiện, trên đường vận chuyển, Tuấn mang theo nhiều BKS giả để thay đổi và luôn đóng kín thùng xe. Chiều 15/12, Đoàn liên ngành đã tổ chức tiêu hủy toàn bộ số gia cầm trên, và tiếp tục truy xét, làm rõ trách nhiệm của chủ hàng.

Tuấn Hương - Minh Khoa
.
.
.