Phát hiện 2,4 tấn gà lậu tại Hà Nội

Chủ Nhật, 21/12/2008, 15:33
Định kỳ, cứ giáp Tết Nguyên đán là thời điểm hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng tìm cách "đổ bộ" vào nước ta. Một trong những mặt hàng lương thực, thực phẩm nhập lậu đem lại khoản siêu lợi nhuận đó là... gà.

Liên tiếp trong thời gian qua, Công an Hà Nội đã phát hiện, bắt quả tang nhiều xe ôtô chở gà nhập lậu từ các tỉnh biên giới phía Bắc về Hà Nội tiêu thụ. Các đối tượng buôn bán gà nhập lậu khẳng định, giá gà lậu mua buôn từ các tỉnh biên giới khoảng 35.000 đồng/con, vận chuyển trót lọt về Hà Nội tiêu thụ, bán 150.000 đồng/con.

Từ ngày 9/12 đến 17/12, Cảnh sát môi trường Công an TP Hà Nội đã phát hiện, bắt quả tang 4 xe ôtô vận chuyển gà nhập lậu về Hà Nội tiêu thụ.

Mới đây nhất, vào lúc 7h40’ ngày 17/12, tổ công tác Đội 2.2 Phòng Cảnh sát môi trường làm nhiệm vụ tại khu vực bến phà xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội phát hiện xe ôtô tải loại 2,5 tấn BKS 14N-3855 chạy hướng cầu Thanh Trì có dấu hiệu nghi chở gà nhập lậu, đã yêu cầu lái xe dừng xe kiểm tra.

Không tuân thủ hiệu lệnh của tổ công tác, lái xe quay đầu bỏ chạy, buộc tổ công tác phải truy đuổi. Sau gần 5km truy đuổi, đến gần khu vực đường dẫn cầu Thanh Trì, tổ công tác đã dừng được chiếc xe chở gà.

Tại cơ quan Công an, 3 đối tượng trên xe chở gà khai tên là: Phạm Văn Niên, 32 tuổi, trú tại Kiến Thuỵ, Hải Phòng, là chủ số hàng trên; Hoàng Văn Toàn, 23 tuổi, trú tại Tân Lập, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng, là lái xe; Đoàn Văn Tiến, 21 tuổi, trú tại Hưng Hà, Thái Bình, phụ xe. Tiến hành kiểm đếm, cân toàn bộ gà chất trên xe ôtô này thì có trọng lượng gần 2,4 tấn.

Chủ hàng Phạm Văn Niên cho biết, số gà trên được anh ta mua tại Đồ Sơn, Hải Phòng - đầu mối tập kết gà nhập lậu từ Quảng Ninh.

Ngay sau đó, tổ công tác đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ hàng về hành vi: vận chuyển gia cầm sống không có giấy chứng nhận kiểm dịch

H.Giang
.
.
.