Phá đường dây buôn tiền giả, thu 83 triệu đồng tiền polymer giả

Thứ Sáu, 05/10/2007, 15:55
Các đối tượng buôn tiền giả đã khai nhận từng nhiều lần vận chuyển tiền giả từ tỉnh Lạng Sơn về Hà Nội và nhiều tỉnh khác tiêu thụ với số lượng lớn. Công an Hà Nội đã bắt quả tang và thu 83 triệu đồng tiền polymer giả.

Ngày 4/10, các trinh sát Đội 6, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Hà Nội đã bắt khẩn cấp đối tượng  Lê Thị Hào (50 tuổi), trú tại  xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội. Lê Thị Hào là đối tượng có 1 tiền án, nằm trong ổ nhóm tàng trữ, lưu hành  tiền giả trên địa bàn Hà Nội.

Trước đó ngày 29/9, 4 đối tượng trong ổ nhóm này đã bị bắt. Chúng gồm: Lê Thị Thích (43 tuổi), trú tại quận Hoàng Mai, có 3 tiền án, 2 tiền sự; Lê Đình Quang (43 tuổi), trú tại đường Minh Khai, có 5 tiền án, 1 tiền sự; Trần Thanh Nhàn (51 tuổi), trú tại huyện Từ Liêm; Nguyễn Thị Thu Hải (43 tuổi), trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Các đối tượng đã khai nhận từng nhiều  lần vận chuyển tiền giả từ tỉnh Lạng Sơn về Hà Nội và nhiều tỉnh khác tiêu thụ với số lượng lớn. Lần này, Công an Hà Nội đã bắt quả tang và thu 83 triệu đồng tiền polymer giả.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng

PV
.
.
.