Ống thép xuất khẩu vào Mỹ có thể bị áp thuế chống trợ cấp

Thứ Hai, 02/04/2012, 10:32
Tin từ Bộ Công Thương cho biết, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) vừa ra phán quyết sơ bộ khẳng định có trợ cấp đối với mặt hàng ống thép hàn cacbon nhập khẩu từ Ấn Độ và Việt Nam. Theo đó, DOC sơ bộ quyết định mức thuế suất cho 2 bị đơn bắt buộc của Việt Nam là 0,04% (mức không đáng kể) và 8,06%.

Dự kiến DOC sẽ ban hành quyết định cuối cùng vào ngày 6/8/2012 và ra lệnh áp thuế chống trợ cấp vào ngày 27/9/2012.

Hiện Bộ Công Thương đang chủ trì phối hợp với các Bô, ngành chuẩn bị thông tin, tài liệu kỹ thuật và lập luận để chứng minh Việt Nam không trợ cấp đối với sản phẩm này, đấu tranh để đảm bảo quyền lợi cho DN trong nước.

Theo số liệu từ Cục Thống kê Hoa Kỳ, năm 2011, giá trị một số loại ống thép nhập khẩu từ Việt Nam là 50,1 triệu USD

V.H.
.
.
.