Đầu năm đã 'tấp nập' buôn lậu thuốc lá

Thứ Sáu, 27/02/2015, 09:07
An Giang có đường biên giới gần 100km với nhiều cửa khẩu, đường mòn, kênh rạch qua lại biên giới hai nước nên nạn buôn lậu thuốc lá từ Campuchia qua khá phức tạp. Lực lượng chống buôn lậu chỉ mới bắt được các phương tiện vận chuyển và các điểm tập kết nhỏ lẻ, bắt và xử lý hình sự các cửu vạn, dân đai thuê vác mướn… chứ chưa “sờ gáy” được các đầu nậu buôn lậu.

Báo cáo kết quả đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá năm 2013 và 2014 của Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh biên giới Tây Nam cho thấy mỗi năm, các tỉnh này bắt từ 300.000 đến trên 2 triệu gói thuốc lá điếu nhập lậu.

Trong đó, Long An và An Giang  nhiều nhất, bắt tịch thu mỗi năm từ trên 1 triệu đến trên 2,4 triệu gói. Trong khi TP Hồ Chí Minh không phải là địa bàn biên giới nhưng mỗi năm cũng bắt tịch thu số lượng thuốc lá điếu ngoại nhập lậu lớn gấp 2, 3 lần các tỉnh biên giới. Năm 2013, TP Hồ Chí Minh bắt 1.200 vụ và tịch thu 1,115 triệu gói, năm 2014 bắt 2.400 vụ và tịch thu 1,230 triệu gói, khởi tố hình sự 28 vụ…

Đêm 8/1/2015, Cục Cảnh sát kinh tế (C46) - Bộ Công an phối hợp Tổ công tác Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia đã triệt phá đường dây buôn lậu thuốc lá của “trùm” Nguyễn Văn Tới (43 tuổi, ngụ xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) tại khu vực biên giới xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ. Đường dây buôn lậu của Tới đã tồn tại trên 10 năm.

Hàng ngày có khoảng 50 “cửu vạn” tham gia vận chuyển thuốc lá lậu từ Campuchia qua biên giới Long An, đưa về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Khi các trinh sát tấn công vào hang ổ buôn lậu, các “cửu vạn” bỏ chạy tán loạn, “trùm” Tới và đàn em Lâm Quốc Mạnh (44 tuổi) bị bắt. Lực lượng Công an đã thu trên 52.000 gói thuốc lá lậu, 22 chiếc xe môtô và 2 xuồng máy cao tốc là phương tiện vận chuyển thuốc lá lậu…

Xe máy dùng để vận chuyển thuốc lá lậu bị Công an tỉnh An Giang thu giữ.

An Giang có đường biên giới gần 100km với nhiều cửa khẩu, đường mòn, kênh rạch qua lại biên giới hai nước nên nạn buôn lậu thuốc lá từ Campuchia qua khá phức tạp. Lực lượng chống buôn lậu chỉ mới bắt được các phương tiện vận chuyển và các điểm tập kết nhỏ lẻ, bắt và xử lý hình sự các cửu vạn, dân đai thuê vác mướn… chứ chưa “sờ gáy” được các đầu nậu buôn lậu.

Đêm 12/1, Phòng PC46 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang điểm tập kết thuốc lá lậu tại nhà đối tượng Nguyễn Thị Sảnh (65 tuổi, ấp Bình An, xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang), tịch thu 56.290 gói thuốc lá lậu. Cơ quan CSĐT Công an An Giang đã khởi tố Nguyễn Thị Sảnh và 2 đối tượng liên quan là Nguyễn Thanh Tuấn và Nguyễn Thanh Tú…

Theo báo cáo của Phòng PC46, năm 2014, riêng Công an tỉnh An Giang đã bắt, tịch thu trên 886.000 gói thuốc lá lậu, chiếm trên 90% tổng số thuốc lá lậu bắt giữ cả tỉnh. Tại hội nghị tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015, Đại tá Lê Văn Tiền, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Phòng PC46 tiếp tục tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh và các huyện, thị, thành biên giới xây dựng kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, nhất là mặt hàng thuốc lá ngoại nhập lậu. Mục tiêu lâu dài là phải triệt phá các đường dây buôn lậu có tổ chức và trấn áp hiệu quả các đối tượng buôn lậu có hành vi chống đối.

Văn Đức – T.Sơn
.
.
.