Nông dân cần ký hợp đồng khi bán nông sản cho thương lái ngoại

Thứ Ba, 28/08/2012, 12:06
Để đảm bảo quyền lợi cho nông dân tránh bị thiệt thòi, Bộ Công thương kiến nghị, nông dân nên ký kết hợp đồng bằng văn bản khi buôn bán với thương nhân nước ngoài.

Ngày 27/8, tại Cần Thơ, Bộ Công thương đã tổ chức Hội nghị “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật quy định về hoạt động của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam”.

Bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công thương cho biết, từ tháng 5/2011 đến nay, thương nhân nước ngoài vào Việt Nam thu mua nông nông sản, một mặt đã giúp nông dân tiêu thụ được số lượng hàng hóa rất lớn. Tuy nhiên, trong quá trình mua bán, một số thương nhân nước ngoài đã hoạt động không đúng pháp luật Việt Nam, dẫn đến tình trạng tranh mua, tranh bán, phá vỡ quy hoạch vùng nguyên liệu, cạn kiệt nguồn tài nguyên, gây mất ổn định về kinh tế - thương mại, làm ảnh hưởng đến đời sống nông dân.

Trước tình hình trên, Bộ Công thương đã thành lập đoàn kiểm tra việc thu mua nông sản của thương nhân nước ngoài ở một số địa phương như: vải thiều (Bắc Giang), khoai lang tím (Vĩnh Long), thu mua cua (Cà Mau)… Qua kiểm tra thực tế, để đảm bảo quyền lợi cho nông dân tránh bị thiệt thòi về sau này, Bộ Công thương kiến nghị, nông dân nên ký kết hợp đồng bằng văn bản khi buôn bán với thương nhân nước ngoài

Văn Vĩnh
.
.
.