Nợ hàng trăm tỷ đồng, một nhà máy xi măng ngừng sản xuất

Thứ Ba, 27/03/2012, 17:21
Khi tiến hành xây dựng Nhà máy xi măng Áng Sơn, một số ngân hàng cam kết cho nhà máy vay vốn, nhưng nay ngân hàng dừng cho vay đã làm nhà máy này có nguy cơ chết yểu.

Ngày 27/3, Nhà máy xi măng Áng Sơn, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình đã chính thức ngừng sản xuất.

Được biết, nhà máy xi măng Áng Sơn được bắt đầu xây dựng từ năm 2006 với công suất 500.000 tấn/năm, đầu tư ban đầu là 600 tỷ đồng và đưa vào hoạt động tháng 12/2010.

Theo lãnh đạo nhà máy, nguyên nhân nhà máy xi măng ngừng hoạt động là do hiện nhà máy còn nợ trên 100 tỷ đồng, không còn khả năng chi trả tiền điện, tiền than, tiền lương...

Được biết, khi tiến hành xây dựng nhà máy xi măng, một số ngân hàng cam kết cho nhà máy vay vốn, nhưng nay ngân hàng dừng cho vay đã làm nhà máy này có nguy cơ chết yểu. Hiện nhà máy xi măng Áng Sơn còn nợ lương 698 lao động từ cuối năm 2011 đến nay, nên việc nhà máy ngừng hoạt động càng làm cho công nhân điêu đứng

Sông Lam
.
.
.