Công ty TNHH Kim Long:

Nợ cả Nhà nước lẫn công nhân

Thứ Năm, 16/12/2004, 08:34
Tiếp quản Công ty TNHH Kim Long từ em trai (bị khởi tố năm 1997), Đường Ngọc Sơn tiếp tục biến thành con nợ khổng lồ với món nợ BHXH hơn 100 triệu đồng. Ngay một bác bảo vệ cũng bị Giám đốc Sơn “xù” hơn 3 triệu đồng tiền lương.

Cụ thể, từ năm 1999, Công ty đăng ký nộp bảo hiểm xã hội (BHXH) cho 150 lao động ở xưởng may. Nhưng đến nay mới nộp 10 triệu đồng, còn nợ tiền BHXH tỉnh Vĩnh Phúc là 116.840.000 đồng. Ngoài ra, theo xác minh của cơ quan Công an, hiện Công ty Kim Long chỉ có khoảng hơn 50 người làm thuê theo ngày hoặc thời vụ, không ký hợp đồng lao động, không đóng BHXH.

Nhiều người lao động chỉ được trả lương nhỏ giọt thậm chí bị quỵt lương. Đơn cử như trường hợp bác Đỗ Hữu Cầu (56 tuổi), trú tại xóm Khâu Hai, phường Tích Sơn, thị xã Vĩnh Yên. Bác đến Công ty Kim Long làm việc từ ngày 1/8/1996, lương khởi điểm là 300.000 đồng/tháng.

Đến cuối năm 1999, bác Cầu được thăng chức trưởng phòng, lương tăng lên 500.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, việc tăng chức, tăng lương chỉ trên giấy tờ. Thực tế, Sơn vẫn nợ bác 15 triệu đồng tiền lương.

Bác Lê Phong Bằng (56 tuổi) ở phường Đống Đa, thị xã Vĩnh Yên cũng trở thành "chủ nợ" bất đắc dĩ của Đường Ngọc Sơn. Năm 1995, bác về làm bảo vệ tại Công ty Kim Long với mức lương 250.000 đồng/tháng. Làm đến tháng 3/1999 vẫn không được trả lương, bác đành cáo ốm, xin nghỉ việc. Nhưng Sơn vẫn không trả tiền, hiện còn nợ bác 3.030.000 đồng.

Chúng tôi cũng có cuộc trao đổi với ông Trần Hồng Hà, Phó Chánh án TAND tỉnh Vĩnh Phúc. Ông Hà nói: "Tôi khẳng định việc Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt Đường Ngọc Sơn là đúng pháp luật. Đường Ngọc Sơn và đồng bọn bị Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điểm a, khoản 4, Điều 139 BLHS, có khung hình phạt từ 12 năm đến tử hình.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, chúng tôi thấy các bị cáo phạm tội đặc biệt nghiêm trọng cần phải bắt tạm giam để phòng ngừa, tránh hậu quả xấu nên đã ra lệnh bắt 5 bị cáo, trong đó có Đường Ngọc Sơn. Việc Sơn không chấp hành lệnh bắt và chống trả lực lượng chức năng đã phạm thêm tội "chống người thi hành công vụ".

Trong tháng 12/2004, TAND tỉnh Vĩnh Phúc sẽ xét xử vụ án "Đường Ngọc Sơn và đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Nhóm PVĐT
.
.
.